Công Phượng có đối tác hoàn hảo ở trận HAGL đối đầu Hải Phòng

Bảo Hân |

Theo xác nhận của Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh, ngoại binh Gordon Rimario đã hoàn thành những thủ tục cuối cùng để có thể ra sân ở vòng 2 V.League 2018.

Dù chiêu mộ Gordon Rimario từ khá sớm, nhưng do quá trình hoàn thiện hồ sơ gặp đôi chút khó khăn, nên ngoại binh người Jamaica không kịp ra sân ở ngày khai màn mùa giải giữa HAGL và B.Bình Dương, trận đấu mà đội chủ sân Pleiku bị chia điểm đáng tiếc.

Theo tìm hiểu, Gordon Rimario đang thiếu ITC - giấy chứng nhận chuyển nhượng, yếu tố then chốt để cầu thủ thi đấu cho đội bóng mới. Dù vậy, phía HAGL đã xúc tiến nhanh để hoàn tất mọi việc, giúp chân sút sinh năm 1994 đủ điều kiện để góp mặt trong chuyến làm khách của HAGL đến sân Hải Phòng vào cuối tuần này.

Công Phượng có đối tác hoàn hảo ở trận HAGL đối đầu Hải Phòng - Ảnh 1.

Rimario đủ điều kiện ra sân kể từ vòng 2 V.League 2018.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Việc Gordon Rimario không thể ra sân trận mở màn là điều đáng tiếc. Có thời điểm chúng tôi lo lắng việc cậu ấy vắng mặt luôn trong chuyến hành quân đến sân Hải Phòng. May mắn, HAGL đã liên hệ để nhờ FIFA can thiệp, nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Sự xuất hiện của Gordon Rimario sẽ giúp HAGL có nhiều phương án tấn công hơn ở trận đấu tới."

Sự góp mặt của Gordon Rimario giúp Nguyễn Công Phượng tìm được người đá cặp hoàn hảo trên hàng công. Ở trận gặp Bình Dương, dù Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn đều chơi rất nỗ lực, nhưng thể hình thua thiệt khiến bộ đôi này bị hàng thủ đối phương phong tỏa dễ dàng. Mới gia nhập đội bóng nhưng Rimario đã hòa nhập nhanh với đồng đội, có màn thể hiện tốt ở loạt trận giao hữu đầu mùa.

Công Phượng có đối tác hoàn hảo ở trận HAGL đối đầu Hải Phòng - Ảnh 2.

Ngoại binh sinh năm 1994 được đánh giá hòa nhập rất nhanh với các đồng đội mới ở HAGL.

Làm khách đến sân Hải Phòng chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào. Thất bại trước Hà Nội ở ngày ra quân nên HLV Trương Việt Hoàng và học trò đặt rất nhiều quyết tâm ở cuộc chạm trán với HAGL. Ngoài ra, sự cuồng nhiệt của cổ động viên đất Cảng cũng là một trở ngại đáng kể. Dù vậy, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định, HAGL đang có sự chuẩn bị tốt và tự tin có kết quả thuận lợi.

"Phải thi đấu xa nhà luôn khó khăn, đặc biệt là làm khách đến một sân đấu sôi động như Lạch Tray. Tuy nhiên, HAGL quá quen với những áp lực từ trong sân đến trên khán đài. Đội bạn sở hữu lực lượng tốt, cộng hai ngoại binh xuất sắc, thế nhưng chúng tôi cũng có những nhân tố rất chất lượng. Mục tiêu của HAGL là một trận đấu cởi mở, hấp dẫn cho khán giả và thu về kết quả thuận lợi", ông Tấn Anh kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại