Công Phượng báo tin vui cho người hâm mộ trước thềm giải Tứ hùng và ASIAD

Tiểu Mã - Tùng Lê (ảnh: Tuấn Mark) |

Những thông tin mà Công Phượng vừa tiết lộ hoàn toàn có thể khiến các CĐV của U23 Việt Nam cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Ở buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại trung tâm PVF (24/7), Công Phượng đã phải ngồi ngoài do chấn thương. Hình ảnh tiền đạo xứ Nghệ phải băng bó ở đầu gối khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trong bối cảnh giải Tứ hùng và ASIAD đã cận kề.

Đến sáng nay (26/7), Công Phượng đã xua tan nỗi lo ấy khi khẳng định rằng anh đã hoàn toàn khỏe mạnh.

"Chấn thương của tôi đã ổn định và hồi phục. Hiện tại tôi đang có tâm lý và thể trạng tốt".

Nói về những mục tiêu lớn trước mắt cùng U23 Việt Nam, tiền đạo đang khoác áo HAGL tỏ ra đầy quyết tâm: "Ở 2 giải đấu sắp tới, đội tuyển nào cũng mạnh nên tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất".

Công Phượng báo tin vui cho người hâm mộ trước thềm giải Tứ hùng và ASIAD - Ảnh 1.

Công Phượng đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Về sự cạnh tranh cho một suất đá chính khi HLV Park Hang-seo gọi tới 8 cầu thủ có thể đá tiền đạo, Công Phượng khẳng định anh phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh sòng phẳng với những "đàn anh" trong đội tuyển:

"Ở cấp CLB tôi cũng gặp rất nhiều các bạn tân binh, nên cũng không có gì bỡ ngỡ. Các cầu thủ tập và thi đấu với nhau cũng nhiều. Bản thân tôi và các bạn đều có cơ hội như nhau, nên tất cả đều phải nỗ lực hết mình.

Các anh lớn có nhiều kinh nghiệm hơn nên cũng tốt cho đội. Đã là cầu thủ phải có sự cạnh tranh, có cạnh tranh thì năng lực mới tiến bộ nên tôi không ngại vấn đề cạnh tranh với các anh Văn Quyết, Anh Đức".

Công Phượng báo tin vui cho người hâm mộ trước thềm giải Tứ hùng và ASIAD - Ảnh 2.

Công Phượng và các đồng đội trong buổi tập sáng 26/7.

Công Phượng cũng dành lời khen cho cầu thủ trẻ Triệu Việt Hưng – người mới được HLV Park Hang-seo gọi vào danh sách sơ bộ của ĐT U23 Việt Nam:

"Việt Hưng là cầu thủ có tố chất tốt và có sức bền. Xuân Trường và Việt Hưng đều có khả năng phát động tấn công tốt nhưng Việt Hưng có khả năng phòng ngự tốt hơn".

Không chỉ Công Phượng mà tiền vệ trẻ Hoàng Minh Tuấn của Nam Định - người lần đầu tiên được gọi vào danh sách của U23 Việt Nam cũng tỏ ra khá tự tin:

"Lúc đầu lên tuyển em còn bỡ ngỡ, nhưng bây giờ thì em đã hòa đồng với tất cả các đồng đội. Lúc trước, em cũng chưa quen với những giáo án tập luyện. Nhưng cũng không có khó khăn gì lắm. Em sẽ cố gắng tập luyện để chứng minh khả năng của mình.

Đội có 3 buổi tập thì 1 buổi chiến thuật, 2 buổi thả lỏng nên chưa có gì là thử thách lắm. HLV chủ yếu muốn toàn đội được phục hồi thể lực sau giai đoạn thi đấu khá dài ở V-League.

Em sẽ học hỏi các đồng đội để hoàn thiện. Em không được phép làm mọi người thất vọng. Ít ngày trước. Em chưa kịp báo cho gia đình thì mẹ biết em được gọi vào danh sách nên đã điện thoại chúc mừng em. Mẹ em tự hào lắm, ngày nào gia đình cũng gọi điện cho em để động viên.

Mẹ em có nói là "Con cứ cố gắng hết mình, dù thế nào con cũng là niềm tự hào của gia đình.""

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại