*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong khảo sát vừa công bố của JETRO, thì ‘Tăng lương cho nhân viên’ và ‘Mức độ nghỉ việc’ là 2 trong những rủi ro lớn nhất của các doanh nghiệp Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Trong khi, thực tế là tiền lương cơ bản trung bình mà họ trả cho công nhân Việt năm 2022 dưới 7 triệu/tháng (Singapore là 1.905 USD) và tỷ lệ tăng lương chỉ là 5,5%. Vì sao lại thế?
Chuyến bay vẫn được áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ nhằm đảm bảo an toàn y tế ở mức cao nhất cho toàn bộ công dân và tổ bay.
Đại diện CMVietnam cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao để có biện pháp giải quyết, đưa số công nhân lao động về nước.
Ngày 3/2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho biết, hiện nay có 12 chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc tại đây do còn liên quan đến quá trình thanh quyết toán của nhà máy. Những người này hiện đã về Trung Quốc và khó trở lại do dịch bệnh virus corona bùng phát.
Một công nhân người Việt Nam tại Đài Loan đã bị cảnh sát bắt giữ vào đêm Giáng sinh sau khi gây ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.
Sự phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ.
SMCP nhận xét: Dựa vào đầu tư nước ngoài để phát triển nền kinh tế sẽ là con dao hai lưỡi.
Sau thời gian hoạt động ở Pháp và Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và mở ra bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam.
Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số lượng ngày càng đông thêm. Một bộ phận câu kết với đế quốc đế áp bức, bóc lột nhân dân. Tuy nhiên, một số địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Seoul, đại diện Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận có hai công nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ nổ sáng nay (10/11) tại nhà máy sản xuất fluoropolymer của Công ty Foosung Precision Industry ở thành phố Wonju, miền Đông Hàn Quốc. Những công nhân xấu số này là các anh Chu Văn Dương và Tăng Văn Khánh.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 10/11, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất fluoropolymer của Công ty Foosung Precision Industry ở thành phố Wonju, miền Đông nước này, khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Đây cũng là nhà máy có công nhân Việt Nam đang làm việc.
UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, thông tin công nhân Việt Nam đốt khu công nghiệp Trung Quốc là bịa đặt, không có thật.