Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây

Hoàng An |

Hàng trăm công nhân được huy động chèo thuyền vớt cá chết để làm sạch mặt nước Hồ Tây trong đêm.

Trong hai ngày cuối tuần 7 - 8/7, tại Hồ Tây (Hà Nội) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu là dòng chép, trôi, rô phi trọng lượng phổ biến dưới một kg, cũng có những con lên đến vài kg khiến mặt nước Hồ Tây bốc mùi hôi thối, ô nhiễn nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, Công ty môi trường đã huy động hàng trăm công nhân chèo thuyền trục vớt từ 21h ngày 8/7 đến rạng sáng 9/7. Tuy nhiên, lượng các chết sót lại vẫn còn tương đối nhiều.

Theo đại diện Ban quản lý Hồ Tây, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng cá chết được các cơ quan chức năng xác định là do thời tiết thay đổi bất thường. 

Sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, chiều 7/7, trời bắt đầu có mưa dông khiến cá trong hồ có thể ngạt khí.

Một số hình ảnh công nhân vớt cá ở Hồ Tây:

Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 1.

Hàng trăm công nhân được huy động đến Hồ Tây đêm 8/7.

Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 2.

Chèo thuyền vớt cá dưới hồ.

Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 3.
Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 4.

Cá được vớt lên mặt đường Vệ Hồ để đóng bao tải.

Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 5.
Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 6.
Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 7.

Lượng cá chết nhiều khiến mặt hồ khu vực qua vườn hoa Lạc Long Quân bốc mùi hôi hối.

Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 8.

Cá chết phổ biến dưới 1 kg.

Công nhân thức trắng đêm chèo thuyền vớt cá chết ở Hồ Tây - Ảnh 9.

Đến sáng sớm nay (9/7), lượng cá chết vẫn sót lại mặt hồ khá nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại