Tiểu hành tinh đường kính 230km đang tiến gần Trái Đất

Tiểu hành tinh khổng lồ 324 Bamberg hôm nay sẽ bay ngang qua Trái Đất. Thiên thể này đã được nhà thiên văn học Áo Johann Palizoy phát hiện vào năm 1892 và đặt tên để vinh danh thị trấn Bamberg của Đức.

 

Đường kính của thiên thể này là 230 kilômét. Nó sẽ đến gần gần hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 120 triệu kilômét. Trước đó, chưa từng có tiểu hành tinh khổng lồ nào cỡ này tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách tương tự.

RIA Novosti cho hay cư dân của tỉnh Novosibirsk và khu vực Krasnoyarsk sẽ có thể nhìn thấy tiểu hành tinh thậm chí chỉ bằng ống nhòm. Đây sẽ là điều có thể vào lúc 20 giờ, theo giờ Matxcova.

Theo RUVR

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại