Mạng xã hội đang "giết chết" đời sống tình dục

Hoạt động tình dục của giới trẻ Anh đang suy giảm mạnh nhất từ trước tới nay. Thủ phạm chính được cho là những công nghệ hiện đại đang “tấn công” phòng ngủ như tablet, smartphone và mạng xã hội.

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra sự suy giảm hoạt động tình dục mạnh nhất từ trước tới nay trong giới trẻ Anh. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ những tiện ích công nghệ hiện đại sử dụng trong phòng ngủ là một trong những thủ phạm chính.

Nhiều người mang cả máy tính bảng và smartphone lên giường để lướt web, truy cập Facebook và Twitter, trả lời email.

Một cuộc khảo sát quốc gia (được tiến hành 10 năm một lần) về lối sống và thái độ đối với tình dục đã được Đại học College London hợp tác thực hiện với các nhà khoa học của Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu xã hội. Cuộc khảo sát được tiến hành với 15.000 người Anh phát hiện ra những người có độ tuổi từ 16 tới 44 đang có hoạt động tình dục trung bình ít hơn 5 lần/tháng, giảm so với kết quả 6 lần/tháng của hai cuộc khảo sát trước được thực hiện vào các năm 1990-1991 và 1999-2001.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm này có vẻ chính là đời sống hiện đại, bao gồm những căng thẳng liên quan tới tình trạng thiếu việc làm và làm việc quá sức, cũng như sự suy giảm hoạt động kết hôn và chung sống. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng xác định chính công nghệ hiện đại, cụ thể là những loại thiết bị như smartphone, máy tính bảng và mạng xã hội đang khiến người ta thờ ơ với chuyện chăn gối.

Tiến sĩ Cath Mercer của Đại học College London, nói: “Chúng tôi cũng nghĩ những công nghệ hiện đại đã dẫn tới xu hướng này. Mọi người mang cả máy tính bảng và smartphone lên giường để lướt web, truy cập Facebook và Twitter, trả lời email”. Bà Mercer cũng gợi ý rằng sự gia tăng của khiêu dâm trực tuyến cũng đóng vai trò trong sự suy giảm nói trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại