iPhone 5C bị bán đại hạ giá tại Trung Quốc

Chưa đầy một tuần sau khi bán ra, các đơn vị bán lẻ tại Trung Quốc đã buộc phải giảm hơn 100 USD cho mỗi chiếc iPhone 5C do ế ẩm.

Caijing - nhà bán lẻ hàng đầu của Trung Quốc vừa cho biết, họ buộc phải hạ giá bán của iPhone 5C từ 4.488 tệ (khoảng 730 USD) xuống còn 3.699 tệ (604 USD) do doanh số quá thấp của sản phẩm này sau tuần đầu tiên lên kệ.

Đây được xem là một trong những sự khởi đầu tồi tệ nhất của một sản phẩm từ Apple tại thị trường Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc không nằm trong nhóm những nước đầu tiên được phân phối iPhone.

Tuy nhiên, do độ “cuồng” của người dùng nước này, dân buôn iPhone thường tổ chức nhập hàng xách tay từ Hong Kong và bán lại tại đây với giá rất cao. Theo ước tính, giá trị của những vụ buôn bán iPhone xách tay từ Hong Kong sang có thể trị giá lên đến 4 tỷ USD mỗi năm.

iPhone 5C bị bán đại hạ giá tại Trung Quốc
 

Nguyên nhân được lý giải cho việc doanh số yếu của iPhone 5C chính là do mức giá bán quá cao của sản phẩm này. Trước đó, các nhà phân tích và người dùng trên toàn thế giới đều kỳ vọng vào một sản phẩm giá rẻ từ Apple, nhằm chiếm lĩnh thị phần tại các nước đang phát triển giống như Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi bán ra bộ đôi iPhone 5S và 5C, Apple cũng đã chính thức khẳng định, họ không có ý định tung ra một sản phẩm giá rẻ, bởi điều đó đi ngược lại với truyền thống của hãng.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 5C cũng đang gặp phải tình trạng tương tự. Model này không thu hút được sự chú ý của người dùng và đã liên tục hạ giá trong ít ngày qua. Hiện tại, giá bán của một chiếc iPhone 5C 16GB được niêm yết phổ biến ở mức 14 - 14,5 triệu đồng nhưng có rất ít khách hỏi mua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại