Galaxy S IV: Kỳ vọng nhiều hơn vào một vị vua

Theo kenh14 |

Người ta kỳ vọng nhiều hơn vào một ông lớn thực sự có đủ sức xoay chuyển thị trường smartphone nhưng Galaxy S IV chưa làm được điều đó, dù rằng không thể phủ nhận Samsung đã cho ra đời một sản phẩm tuyệt vời.

Trước khi ra mắt Samsung Galaxy S IV, rất nhiều người đã cho rằng đây là "đỉnh điểm" công nghệ 2013, là smartphone sẽ choán ngôi iPhone của Apple cũng như sẽ mang lại trải nghiệm lớn cho người dùng công nghệ. Đúng vậy, Samsung Galaxy S IV sẽ mang lại trải nghiệm mới cho một số người dùng công nghệ nhưng nó không phải là "bom tấn" với một bộ phân lớn người hâm mộ Samsung, tại sao?

Các diễn đàn công nghệ đang đánh giá Samsung Galaxy S IV là một quả bom xịt ngòi

iPhone 4 tái định nghĩa lại thị trường smartphone

Để có cái nhìn toàn diện nhất, hãy quay lại năm 2007 khi mà khái niệm smartphone còn khá đơn giản, những chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Symbian, Windows Phone cũng như vài hệ điều hành cơ bản khác đều được coi là smartphone, cảm giác sử dụng smartphone "cảm ứng đã điểm" là điều bí ẩn với con người ở năm 2007. Nhưng rồi iPhone đã xuất hiện, phù thủy công nghệ Steve Jobs cùng tài năng của mình đã nhanh chóng đưa iPhone trở thành "của lạ" khi tích hợp hàng loạt tính năng đột phá hấp dẫn trên iPhone. Nhiều người có thể không bằng lòng, nhưng iPhone chính là sản phẩm đã tái định nghĩa lại smartphone màn hình cảm ứng.

iPhone thế hệ đầu tiên - Định nghĩa lại smartphone màn hình cảm ứng

Thời điểm sau đó, Android ra đời, nhiều người vẫn cho rằng Android chỉ là một bản sao chép có chọn lọc từ iOS nhưng tới thời điểm hiện tại chúng ta đều hiểu đó hoàn toàn là điều nhảm nhí. iPhone tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình với iPhone 3G, iPhone 3GS, thế giới công nghệ lại tiếp tục trầm trồ thán phục khả năng của Apple.

Các thế hệ tiếp theo của iPhone đều đạt thành công rực rỡ

Đỉnh điểm cũng tới khi Apple cho ra mắt iPhone 4 - smartphone với thiết kế đột phá nhất của Apple, nhiều người dùng cho rằng iPhone 4 đã là cái kết của thiết kế điện thoại thông minh, các smartphone về sau… không thể đẹp hơn được nữa. Tin buồn đến ngay sau đó khi Steve Jobs ra đi chỉ sau khi Apple cho ra mắt iPhone 4S một thời gian ngắn. Như rắn mất đầu, Apple liên tục lâm vào tình cảnh khó khăn khi các đối thủ Android phát triển ngày một mạnh mẽ và phát triển các tính năng ngày một đặc sắc hơn, Samsung là một trong những đối thủ nặng kí đó. Với loạt sản phẩm Samsung Galaxy S của mình, người đam mê công nghệ một lần nữa lại ồ lên với các tính năng mà dòng smartphone này mang lại.

Samsung Galaxy S đã trở thành dòng sản phẩm cạnh tranh mạnh mẽ mới iPhone ngay từ khi mới ra mắt

Từ Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S II và rồi Samsung Galaxy S III, hãng sản xuất Hàn Quốc ngày một hoàn thiện mình hơn trên chiến trường công nghệ, các sản phẩm của Samsung càng về sau càng thể hiện rõ sức mạnh của mình về cấu hình cũng như các tính năng đột phá. Nhưng những điều phía trên có liên quan gì đến Samsung Galaxy S IV?

Người ta kỳ vọng nhiều hơn vào một vị vua

Thời điểm hiện tại, Samsung đang đứng đúng vị trí của Apple vài năm về trước, trách nhiệm đột biến hóa smartphone và làm người dùng bất ngờ. Tuy nhiên, smartphone mới nhất của Samsung lại được coi là một thất bại nặng nề không những chỉ về tính năng cũng như thiết kế, điều này không hoàn toàn đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai.

Trang thông tin The Verge ngay sau khi Samsung Galaxy S IV ra mắt đã có bài viết nói rằng, Samsung sao chép Apple bằng cách tự sao chép chính bản thân mình. Từ các tính năng Smart Pause, Smart Stay, Floating Touch đều được "bê" từ các sản phẩm trước đó như Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Note II, các tính năng chụp ảnh được mang từ Samsung Galaxy Camera. The Verge còn cho rằng buổi ra mắt Samsung Galaxy S IV thực chất chỉ là một màn trình diễn phần cứng cũng như lễ ra mắt tính năng S Health. Tính năng S Health về bản chất cũng không có gì mới mẻ, rất nhiều ứng dụng chẩn đoán bệnh đã có mặt trên Play Store, S Health chỉ mang lại chùm phụ kiện đo các thông số cơ thể cũng như đưa ra những lời khuyên mà rất nhiều ứng dụng khác làm được.

Muốn trở thành vua, Samsung cần phải đột phá tới mức sáng tạo ra một điều chưa từng có.

Nhiều người dùng còn tiêu cực tới mức cho rằng lễ ra mắt Samsung Galaxy S IV thực chất là buổi "khoe của" cùng như một màn nhạc kịch được Samsung diễn với mục đích che lấp đi những bước tiến chậm trong công nghệ thời gian gần đây. Các thay đổi trên S IV chưa đủ hấp dẫn thậm chí được đánh giá là không có gì mới so với các sản phẩm trước đó, đây chính là điểm khiến nhiều người sử dụng không hài lòng với sản phẩm này. Tuy nhiên, Samsung cũng làm được vài điều đột phá khi mang cấu hình rất mạnh tích hợp và di động, chip xử lý 8 lõi Exynos 5410 khiến nhiều đối thủ ghen tị với công nghệ của hãng sản xuất này, ngoài ra là màn hình tiết kiệm điện năng cũng như dung lượng pin cải thiện hơn đôi chút cũng là điểm đáng khen ở Samsung Galaxy S IV.

Chưa đủ sức tạo nên bất ngờ

Suy cho cùng, xét trên nhiều góc độ, Samsung Galaxy S IV đã thất bại. Thất bại ở đây không phải là tụt giảm doanh số, làm người dùng thất vọng hay để thua kém các đối thủ mà thất vọng ở đây chính là chưa làm được người sử dụng cảm thấy bất ngờ. Người dùng kì vọng quá nhiều vào Samsung Galaxy S IV, họ tin rằng đây sẽ là sản phẩm lật đổ tượng đài iPhone cũng như thay đổi hoàn toàn khái niệm sử dụng smartphone và Samsung chưa làm được điều đó với S IV. Hàng loạt tính năng hấp dẫn như màn hình bẻ cong, khả năng chống nước như Xperia Z, chụp ảnh ultrapixel như HTC One, chụp ảnh điều kiện thiếu sáng tốt như Nokia Lumia 920 hay sở hữu thiết kế đột phá giống các sản phẩm của Apple vẫn chưa thể thực hiện được bởi Samsung.

Suy cho cùng Samsung Galaxy S IV đã thất bại

Galaxy S V mới là bước đột phá?

Điểm mấu chốt ở thời điểm hiện tại chính là công nghệ đã bão hòa, nếu như các hãng sản xuất không thể tung ra hàng loạt tính năng ồ ạt hoặc các khả năng "ngoài hành tinh" thì sản phẩm đó trong mắt người tiêu dùng vẫn sẽ là thất bại. Nói vui một chút, nếu như các hãng sản xuất "cụng đầu" lại và cho ra mắt một smartphone với thiết kế của Apple, các tính năng chụp ảnh của Nokia, HTC, khả năng chống nước, chống bụi của Sony, loạt tính năng mới trên Samsung Galaxy S IV thì sản phẩm đó thừa sức hất đổ tượng đài iPhone ngày nào. Nhưng, công nghệ vẫn là một cuộc chạy đua, một chiến trường khốc liệt, không hãng sản xuất nào chịu thỏa hiệp mặc dù đích đến cuối cùng luôn là đem lại lợi ích cho người sử dụng. Samsung Galaxy S IV đã thất bại với đại đa số người dùng như thế đó, có lẽ sản phẩm tiếp theo là Samsung Galaxy S V sẽ đột phá hơn?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại