Facebook "tuyên chiến" với các clip chặt đầu

Facebook cho biết sẽ xóa bỏ các đoạn clip ghi lại cảnh người bị chặt đầu đang lan truyền trên trang mạng.

Thông tin này đến gần như ngay sau khi BBC tiết lộ một thành viên trong bộ phận tư vấn an toàn của Facebook chỉ trích chính sách của công ty. Trang mạng xã hội trước đây đã từng từ chối cấm các đoạn clip như thế với lý do mọi người có quyền phản ánh " thế giới mà họ đang sống".

Các tổ chức từ thiện ở Anh đang kêu gọi Facebook cân nhắc lại chính kiến của mình vì những nội dung như thế có thể gây ra tổn thương về mặt tâm lý.

Facebook "tuyên chiến" với các clip chặt đầu 1
 

Lời cảnh báo xuất hiện sau khi một đoạn clip dài 1 phút được tung lên mạng, ghi cảnh một người phụ nữ bị chặt đầu bởi một người đàn ông bịt mặt. Dựa vào giọng nói người ta cho rằng đoạn clip được ghi hình ở Mexico.

Đoạn clip thứ hai chiếu cảnh hành xử của 2 người đàn ông, đoạn clip đã được chia sẻ trên trang mạng sau khi được tải lên vào ngày thứ tư (1.5). Trong clip, hai người này cho biết họ là những kẻ buôn lậu ma túy ở Mexico và sau đó bị tấn công bởi máy cưa và dao.

Một sinh viên ở đại học Belfast đã phản ánh với BBC sau một clip như thế được lan truyền trong số các bạn của mình. Anh nói đã báo cáo đó là nội dung không phù hợp quy định của Facebook, nhưng Facebook gửi lại tin nhắn như sau:

"Cảm ơn báo cáo của bạn. Chúng tôi đã xem xét nội dung của đoạn clip nhưng nó không vi phạm quy định của Facebook, cho phép mô tả những mối đe dọa đối với con người, an toàn cộng đồng hoặc trộm cắp hay hành động phá hoại."

Facebook công nhận đã cho phép những nội dung như thế được lan truyền trên mạng với quan điểm rằng mọi người chia sẻ những clip như thế sể nâng cao nhận thức về các hành động bạo lực và nguyên nhân của nó. Trang mạng xã hội muốn bảo vệ quyền được mô tả, phản ánh và bình luận của mọi người về thế giới.

Tuy nhiên những đoạn clip như thế có thể gây chấn động tâm lý lâu dài và các hậu quả không lường trước được. Thực chất là trong vòng vài năm, Facebook đã và đang tìm đến tư vấn từ Fosi và bốn tổ chức khác ở Mỹ và châu Âu để thảo luận về vấn đề chính sách an toàn trên mạng của công ty.

Facebook hiện mới chỉ có chức năng cho phép người dùng chặn mối liên hệ một đối tượng cụ thể nhưng chưa có chức năng tương tự cho chặn nội dung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại