"Cục gạch” NOKIA 1280 bán chạy hơn cả iPhone

Theo Thegioididong |

Người dân tại một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới thì luôn phải dùng sản phẩm dát vàng, nạm kim cương?

Trong số đó, phổ biến nhất là Nokia 1280 ra mắt từ năm 2010, dùng hệ điều hành Nokia OS “cổ lỗ” và có thời gian chờ 22 ngày. Đúng vậy, Nokia 1280 chính là “ông vua” điện thoại tại UAE. Trong thống kê mới nhất, 3% tổng số điện thoại tại đất nước siêu giàu có này là 1280. Nokia cũng là nhãn hiệu có “độ phủ sóng” rộng nhất với 50% thị phần điện thoại.

“Cục gạch” 1280 giúp Nokia giữ vững ngôi đầu tại UAE
“Cục gạch” 1280 giúp Nokia giữ vững ngôi đầu tại UAE

Nền tảng đã bị khai tử Symbian cũng là nền tảng “di động thông minh” phổ biến nhất tại UAE, với hơn 50% thiết bị chạy Symbian đang hoạt động. Nokia vẫn chưa có động thái nào để chuyển đổi các máy Symbian này sang dòng Lumia dùng Windows Phone mới.

Apple iPhone 4S đứng sau Nokia 1280, là chiếc điện thoại phổ biến thứ 2 ở UAE. Trên tổng thể, BlackBerry Samsung cùng đạt 11% thị phần, cùng xếp thứ 2 sau Nokia.

Mohamed Nasser Al Gharim, giám đốc của Telecommunications Regulatory Authority (TRA) tuyên bố: “Bản báo cáo cho thấy bức tranh toàn cảnh thú vị về thị trường di động tại UAE, vốn không như nhiều người tưởng bởi sự “độc nhất vô nhị” của nó. Nó cũng phản ánh hệ sinh thái năng động kết hợp giữa điện thoại bình dân vốn thống trị bấy lâu và trào lưu smartphone đang nổi lên mạnh mẽ trong ngày công nghiệp di động”.

Nokia cũng nên bắt đầu nghĩ về smartphone tại UAE
Nokia cũng nên bắt đầu nghĩ về smartphone tại UAE

Đây hẳn là tin vui và đầy bất ngờ cho các fan của Nokia. “Ông hoàng” một thời vẫn giữ vị trí độc tôn tại một trong những quốc gia mà khi nghe nói đến tên, người ta chẳng bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra. Sau cùng, Nokia 1280 vẫn “thống trị” UAE.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại