Bill Gates rời ghế Chủ tịch, Microsoft có CEO mới

Theo quyết định được microsoft công bố ngày 4/1, ông bill gates sẽ thôi chức chủ tịch hội đồng quản trị, thay vào đó, ông sẽ trở thành cố vấn công nghệ và dành nhiều thời gian hơn cho microsoft...

Tập đoàn phần mềm Microsoft vừa tuyên bố chọn ông Satya Nadella, một nhà điều hành lâu năm của hãng, là Giám đốc điều hành (CEO) mới thay cho ông Steve Ballmer.

Cùng với đó, nhà đồng sáng lập Microsoft là ông Bill Gates cũng được trao một trọng trách mới nhằm đưa hãng vượt qua những thách thức hiện nay.

Ảnh minh họa

Ông Satya Nadella trở thành vị CEO thứ ba của Microsoft

Báo Wall Street Journal cho hay, theo quyết định được Microsoft công bố ngày 4/1, ông Bill Gates sẽ thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thay vào đó, ông sẽ trở thành cố vấn công nghệ và dành nhiều thời gian hơn cho Microsoft, hỗ trợ CEO Nadella trong việc hình thành định hướng công nghệ và sản phẩm.

Thay thế cho ông Bill Gates ở ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông John Thompson. Cả ông Bill Gates và cựu CEO Ballmer sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc điều chỉnh nhân sự mới này ở Microsoft đánh dấu sự trở lại của ông Bill Gates ở Microsoft. Trước đây, tỷ phú này đã dành nhiều năm tập trung vào các hoạt động công nghệ và gần như không tham gia vào công việc điều hành hoạt động của hãng phần mềm mà ông đồng sáng lập nên. Bill Gates cho biết, chính tân CEO Nadella đã đề nghị ông tham gia nhiều hơn vào công việc của Microsoft.

“Tôi sẽ dành 1/3 thời gian mình có để gặp gỡ với các nhóm phát triển sản phẩm. Sẽ thật là thú vị khi tôi sẽ cùng họ ra quyết định về những sản phẩm tiếp theo”, ông Bill Gates phát biểu.

Quyết định bổ nhiệm ông Nadella vào ghế CEO có hiệu lực ngay lập tức. Ông trở thành vị CEO thứ ba của Microsoft kể từ khi hãng này thành lập vào năm 1975. Ông Ballmer, người công bố kế hoạch thôi giữ cương vị CEO Microsoft từ tháng 8/2013, đã nắm vị trí này kể từ năm 2000. Trước đó, ghế CEO của Microsoft thuộc về Bill Gates trong 25 năm.

Năm nay 46 tuổi và là một người gốc Ấn Độ, trước khi được chọn là vị CEO tiếp theo của Microsoft, ông Nadella là người đứng đầu bộ phận công nghệ dành cho máy chủ doanh nghiệp và công nghệ đầu cuối. Việc bổ nhiệm ông Nadella được xem là một sự lựa chọn an toàn của Microsoft. Trước đó, hãng này đã có mấy tháng trời ròng rã tìm CEO trên một danh sách dài những ứng cử viên từ bên trong và bên ngoài hãng.

“Lĩnh vực của chúng ta không tôn trọng truyền thống mà chỉ tôn trọng sự sáng tạo”, ông Nadella viết trong một lá thư gửi nhân viên. “Cơ hội phía trước đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh lại nhiều hình ảnh của những gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ để thích hợp với thế giới của di động và công nghệ đám mây được đặt lên hàng đầu, và làm những điều mới mẻ”.

Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá rằng, những gì mà ông Nadella đã làm ở Microsoft cho thấy, ông sẽ đưa hãng này đuổi kịp xu hướng với tốc độ nhanh chóng, thay vì trở thành người thiết lập xu hướng. Giá cổ phiếu của Microsoft gần như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi quyết định đưa ông Nadella vào ghế CEO được công bố.

Được bổ nhiệm vào cương vị mới, ông Nadella sẽ lên lãnh đạo một tập đoàn lớn, có lợi nhuận “khủng” nhưng đã bỏ qua một số lĩnh vực tăng trưởng đầy tiềm năng trong bối cảnh người tiêu dùng và các doanh nghiệp ngày càng chuyển sang sử dụng nhiều hơn các thiết bị di động.

Microsoft phụ thuộc nặng nề vào bộ ba sản phẩm là hệ điều hành Windows, bộ văn phòng Microsoft Office, và phần mềm liên quan cho các thiết bị điện toán đầu cuối của doanh nghiệp. Cả ba sản phẩm này cùng có liên quan mật thiết tới doanh số bán Windows cho máy tính cá nhân (PC). Những sản phẩm có tiếng khác của Microsoft như công cụ tìm kiếm Bing hay hệ thống máy chơi game Xbox không đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh của hãng.

Trong hai quý đầu tiên của năm tài khóa hiện tại, Microsoft đều đạt kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của giới phân tích. Theo dự báo của hãng Thomson Reuters, doanh thu của Microsoft có thể tăng 7% trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/6/2014, nhưng lợi nhuận được dự báo đi ngang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại