Công nghệ sạc điện thoại không dây từ phòng này tới phòng khác bằng laser

Hoa Hướng Dương |

Nếu như sạc không dây vẫn còn nhiều nhược điểm khiến Apple chưa thực sự chú ý tới nó cho các dòng iPhone của mình thì công nghệ mới này lại hoàn toàn khác.

Sạc không dây không phải là điều khó tin với công nghệ phát triển như ngày nay, điều này tạo nên sự tiện lợi cho người dùng. Về cơ chế, sạc không dây sử dụng cảm ứng từ để cung cấp năng lượng cho thiết bị.

Tuy vậy, phần đế của bộ sạc không dây vẫn cần cắm với nguồn điện nên Phó chủ tịch cấp cao mảng marketing toàn cầu của Apple là Phil Schiller cho rằng sạc không dây chưa thực sự cần thiết cho dòng điện thoại iPhone.

Nhưng mới đây, một bước tiến mới trong công nghệ sạc điện thoại có thể sẽ khiến ông phải suy nghĩ lại điều này, đó là công nghệ sạc không dây bằng laser.

Công nghệ sạc điện thoại từ xa bằng laser

Công nghệ sạc điện thoại không dây từ phòng này tới phòng khác bằng laser - Ảnh 1.

Sạc điện thoại bằng tia laser. Ảnh Đại học Washington

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tới từ Đại học Washington (Mỹ) khi phát minh ra một cách sạc điện thoại an toàn từ xa bằng tia laser thay vì cảm ứng từ. Cũng là dấu mốc đầu tiên trong phương pháp sạc bằng tia laser.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể sạc chiếc điện thoại của mình dù thiết bị sạc và điện thoại cách nhau tới cả một căn phòng mà không cần phải có thiết bị kết nối.

Chưa dừng lại tại đó, nhóm nghiên cứu còn phát triển công nghệ với hy vọng sớm cho phép các loại thiết bị khác như máy ảnh, máy tính... tương tự như với điện thoại.

Xem video:

Sạc điện thoại không dây khoảng cách xa. Nguồn: Dailymail

Trợ lý giáo sư Shyam Gollakota là người đúng đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington cho biết ưu tiên hàng đầu của nhóm là tạo ra một công nghệ sạc an toàn:

"Chúng tôi đã thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống sạc dựa trên tia laser với một chiếc máy kiểm tra độ an toàn nhằm đảm bảo rằng các tia laser bức xạ sẽ chấm dứt trước khi có người đi vào vùng truyền tải laser tới thiết bị".

Công nghệ sạc điện thoại không dây từ phòng này tới phòng khác bằng laser - Ảnh 3.

Công nghệ này còn có tiềm năng ứng dụng với nhiều loại thiết bị khác trong tương lai. Ảnh: Wp

Đồng tác giả Arka Majumdar cho hay, điều này sẽ giúp cho thiết bị sử dụng một cách an toàn không chỉ trong nhà mà ngay cả trong môi trường khác với các dòng laser mỏng có năng lượng 2W, có thể sạc trong vùng rộng 100 cm2 từ khoảng cách xa gần 12 m!

Hay nói cách khác, bạn có thể sạc nhiều điện thoại một lúc hay thậm chí sạc các thiết bị có bề mặt lớn như máy tính, laptop, máy tính bảng... hay đặt điện thoại ở bất cứ đâu trong "vùng sạc" chứ không cần phải cố định tại một vị trí nào đó.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Washington, Bbc, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại