Công nghệ kích thích thần kinh giúp người bị liệt đi lại được

Trang Phan |

Nghiên cứu này đã nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia thần kinh, được gọi là "bước nhảy khổng lồ" trong việc điều trị chấn thương tủy sống.

Nhiều bệnh nhân bị liệt vốn gắn cuộc sống của mình với chiếc xe lăn. Tuy nhiên, với đột phá trị liệu mới được các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ thử nghiệm trong nhiều năm, các bệnh nhân bị liệt giờ có thể lại tự bước đi trên chính đôi chân của mình, thậm chí là đạp xe hay bơi lội, mở ra những hy vọng về một cuộc sống mới cho họ.

Để thu được kết quả này, một nhóm các nhà khoa học gồm các nhà giải phẫu thần kinh và kỹ sư đã nghiên cứu và thử nghiệm trong hơn 10 năm liệu pháp điện xung, với mục tiêu kích thích các cơ riêng lẻ theo đúng trình tự vận hành của não bộ. Các xung điện này có được là nhờ một thiết bị được cấy vào cột sống liên kết chặt chẽ với những vùng kiểm soát các cơ ở phần dưới cơ thể.

Công nghệ kích thích thần kinh giúp người bị liệt đi lại được - Ảnh 1.

Bà Jocelyne Bloch - Bệnh viện Đại học Lausanne,Thụy Sỹ: "Các bệnh nhân vẫn cần chịu sức nặng và họ cần hiểu những gì đang xảy ra do thông điệp cần đi từ não qua tủy sống. Nhưng họ có thể kích hoạt ngay lập tức những bước chân và hoạt động của mình chứ không phải qua quá trình tập luyện trước đó. Và sau đó, càng tập nhiều, họ càng xây dựng cơ bắp và cơ bắp càng vận độtrị ng nhanh nhẹn hơn".

Theo nhà khoa học đồng lãnh đạo nghiên cứu, sau vài tháng áp dụng liệu pháp xung điện mục tiêu, 3 bệnh nhân tham gia thử nghiệm đã có thể vận động các cơ bị liệt mà không phải kích thích điện và có thể tự bước đi mà không cần sự hỗ trợ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc sử dụng liệu pháp điện xung mục tiêu, kết hợp với chương trình trị liệu tích cực, dường như đã phát huy hiệu quả trong việc phục hồi các liên kết thần kinh vốn đã bị mất đi khi bệnh nhân bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại