Công nghệ hỗ trợ người khiếm thính tại ga tàu ở Nhật Bản

Long Nguyễn |

Hỗ trợ người khiếm thị hay khiếm thính để họ có thể tham gia giao thông một cách an toàn và thuận tiện nhất luôn được các công ty đường sắt tại...

Mới đây, công ty đường sắt JR của Nhật Bản đã thử nghiệm một thiết bị mới cho phép hỗ trợ những người khiếm thính có thể nhận biết các âm thanh xung quanh nhà ga thông qua một màn hình chữ 3D.

Thiết bị có tên gọi Ekimatope, có khả năng thể hiện các âm thanh của môi trường xung quanh thành các chữ cái, ngôn ngữ ký hiệu hay từ tượng thanh.

Ông Tatsuya Honda - Trưởng dự án hỗ trợ người khiếm thính, tập đoàn Fujitsu, Nhật Bản - cho biết: "Chúng tôi muốn họ an toàn và thuận tiện hơn. Thông qua dự án, chúng tôi cũng muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về người khiếm thính".

Công nghệ trí tuệ nhân tạo được trang bị trên thiết bị hỗ trợ người khiếm thính sẽ phân tích các âm thanh xung quanh sân ga và hiển thị bằng chữ viết lên màn hình 3D. Màn hình này được đặt trên các cây bán nước tự động để thuận tiện cho người người khiếm thính quan sát.

Thiết bị Ekimatope sẽ thu thập các âm thanh tại nhà ga qua micro như tiếng tàu đến, tàu đi, các thông báo về chuyến tàu cũng như thông báo đóng, mở cửa. Công nghệ trí tuệ nhân tạo trên thiết bị này sẽ phân tích và chuyển đổi thành thành ngôn ngữ viết để người khiếm thính có thể dễ dàng hình dung hơn các hoạt động đang diễn ra trên sân ga.

"Chúng tôi đã đưa ra nhiều hình thức thể hiện âm thanh bằng chữ viết và đồ họa hấp dẫn hơn. Thiết kế này là của một người khiếm thính và chúng tôi cũng tham khảo những người khiếm thính khác để có thể tạo thuận tiện nhất cho họ'' - ông Tatsuya Honda chia sẻ.

Theo công ty đường sắt JR, dự án thiết bị hỗ trợ người khiếm thính được kỳ vọng sẽ mang lại sự hòa nhập tốt hơn cho người khiếm thị trong các hoạt động xã hội. Dự án này sẽ được thử nghiệm tính hiệu quả cho đến hết tháng 12 năm nay trước khi lắp đặt trên toàn hệ thống để hỗ trợ tối đa cho người khiếm thính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại