"Quà độc" ông Putin tặng ông Tập Cận Bình khi tới Trung Quốc: Nhà tắm hơi kiểu Nga

Thi Anh |

Phía Nga sẽ lắp ráp nhà tắm ngay sau khi Trung Quốc tìm được địa điểm phù hợp.

Theo Sputnik, trong chuyến thăm tới thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng cho người đồng cấp Trung Quốc một món quà rất độc đáo. Đó là một nhà tắm hơi kiểu truyền thống của Nga, được gọi là banya. Tắm hơi ở banya là một trong những truyền thống lâu đời của Nga.

Ban đầu, Tổng thống Nga trao cho ông Tập một mẩu gỗ nhỏ, mẫu vật liệu để thi công. Và khi ông Tập hỏi đùa rằng liệu mẩu gỗ này có phải là toàn bộ món quà không, ông Putin đã đưa ra bức ảnh cho thấy căn nhà tắm sẽ trông như thế nào khi được lắp ráp hoàn thiện.

"Tôi cần xem xét nơi đặt căn nhà. Đây là một căn nhà độc đáo. Cảm ơn ông rất nhiều", lãnh đạo Trung Quốc nói.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã xác nhận thông tin về món quà. "Vâng, đúng là như vậy. Phía Trung Quốc sẽ chọn một địa điểm và các chuyên gia của chúng tôi sẽ tới lắp đặt ở đó", ông Peskov nói.

Căn nhà tắm độc đáo này được làm từ các khối gỗ tuyết tùng Siberia 200 năm tuổi lấy ở Altai.

Trước khi thực hiện chuyến công du, ông Putin muốn giữ bí mật về món quà mà ông sẽ đem tới Trung Quốc tặng ông Tập. Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm, ông Putin đã tránh tiết lộ bí mật này:

"Còn gì là ngạc nhiên nữa nếu tôi tiết lộ trước món quà mà tôi sẽ tặng lãnh đạo Trung Quốc? Nếu điều này có thể được giữ bí mật giữa anh và tôi, thì tôi sẽ nói thầm vào tai anh trong cuộc phỏng vấn ".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin trao cho người đồng cấp Trung Quốc một món quà kiểu Nga. Năm 2016, khi tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, ông Putin đã mang tặng ông Tập một hộp kem Nga. Lãnh đạo Trung Quốc có vẻ khá thích món này.

Khi được hỏi vì sao lại tặng món này cho Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga nói: "Ông Tập từng nói với tôi rằng ông ấy thích kem Nga, nên tôi đem tới làm quà cho ông ấy". Ông Putin cũng nói thêm: "Đôi khi chúng tôi cũng trao nhau bánh xốp kem mà".

Tổng thống Putin tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO), vốn được khởi động tại Thanh Đảo vào ngày 9/6.

Trong hội nghị này, lãnh đạo các nước SCO dự kiến sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề như thương mại toàn cầu, chống khủng bố và kiến nhiều văn kiện quan trọng liên quan tới hợp tác hải quan, thương mại, nông nghiệp, du lịch, cũng như môi trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại