Dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: "Chúng tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân"

Hoàng Hải - Hoàng Cư |

Tiêu điểm sự kiện

    00:11 ngày 04/03/2020

    Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: Vui mừng, phấn khởi, xúc động và thở phào nhẹ nhõm.

    Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho hay, xuất phát từ tình hình thực tế của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ xã Sơn lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Chúng tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Văn Trì

    Đây là một quyết định đúng đắn, kịp thời và trách nhiệm. Việc thực hiện cách ly nhằm chống dịch tại xã Sơn Lôi không chỉ là việc chống dịch riêng cho tỉnh Vĩnh Phúc mà còn giúp dịch bệnh này không lây ra các địa phương khác.

    Với tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương và sự giúp đỡ của Bộ Y tế, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân xã Sơn Lô.

    Với phương châm 4 sớm và 4 tại chỗ, chống dịch như chống giặc, địa phương đã hoàn thành xuất sắc việc cách ly y tế xã Sơn Lôi và vào thời điểm này đã chuẩn bị chính thức dỡ lệnh cách ly tại xã Sơn Lôi với niềm vui mừng, phấn khởi, xúc động và thở phào nhẹ nhõm.

    Dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Chúng tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 2.

    Người dân đến dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly.

    20 ngày qua cả nước theo dõi Sơn Lôi từng ngày và mong thời gian trôi qua thật nhanh vì đều lo lắng cho người dân Sơn Lôi và lo lắng dịch từ đây có thể bùng phát, lan ra ngoài.

    Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh và ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc, ông Trì cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự giúp đỡ không mệt mỏi của Bộ Y tế và của Tổ công tác, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tỉnh, trong huyện Bình Xuyên.

    Đặc biệt, là sự tận tụy hết mình của các cán bộ y tế, các đồng chí cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông.

    Dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Chúng tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 3.
    Dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Chúng tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 4.

    "Nhân dịp này chúng ta cũng đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành của nhân dân xã Sơn Lôi trong thời gian qua và mong rằng chúng ta cùng nhau quyết tâm để Vĩnh Phúc được công bố hết dịch vào ngày 10/3/2020...., Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói.

    Dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Chúng tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 5.

    CSGT hướng dẫn người dân đi qua chốt kiểm kịch số 1, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

    23:42 ngày 03/03/2020

    Không chủ quan bởi đây là thành quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh

    23h23: Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, gửi lời chúc sức khoẻ tới các cấp lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và người dân xã Sơn Lôi.

    Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, đến nay, qua báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Bình Xuyên, kết quả bước đầu đạt được đáng trân trọng.

    Ông Tuyên thông tin, tình hình dịch bệnh hiện nay không chỉ diễn ra ở Trung Quốc mà đã lây lan ra 78 quốc gia và vùng lãnh thổ và thế giới. Các trường hợp nhiễm mới ở 77 quốc gia liên tục cao hơn số nhiễm mới ở Trung Quốc.

    Nhận định của các chuyên gia y tế, tình hình lây lan dịch Covid-19 là rất mạnh trong cộng đồng. Trong đó, nhiều nước tỷ lệ mắc bệnh tăng rất nhanh như Hàn Quốc, Iran, Italya....

    Hiện chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với nhau để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thời gian gần đây, công dân Việt Nam sinh sống, học tập tại Hàn Quốc đang có nhiều người di chuyển từ Hàn Quốc về nước để làm ăn, sinh sống.

    Đây là mối nguy cơ tiềm ẩn rất lớn về dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan ra cộng đồng. Cùng với đó, các quốc gia khác là Italia, Iran có tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong rất nhanh.

    Vấn đề trong thời gian tới, chúng ta không chủ quan bởi đây là thành quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung của cả nước và nói riêng của huyện Bình Xuyên, xã Sơn Lôi.

    Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, thời gian tiếp theo chúng ta phải huy động ca hệ thống chính trị để phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc phòng, chống dịch.

    Thành công của xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên ngoài sự vào cuộc của các cấp ngành thì có sự vào cuộc quyết tâm của người dân.

    21:44 ngày 03/03/2020

    "Tôi rất vui, từ sớm mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi đi thăm bạn bè, người thân"

    21h20, lực lượng Công an, quân đội, dân quân đứng phong tỏa bên ngoài cổng UBND xác Sơn Lôi. Hàng nghìn người dân vẫn đang tiến về hội trường xã Sơn Lôi để nghe các cơ quan, ban ngành công bố gỡ phong tỏa cách ly.

    "Tôi rất vui, từ sớm mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi đi thăm bạn bè, người thân, thời gian qua thực sự quá bí bách khi ở quang trong nhà và ra đường làng ngõ xóm" chị Lãm, người dân Sơn Lôi nói.

    Đang dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 1.

    Anh Vũ Văn Long (người dân xã Sơn Lỗi), bày tỏ vui mừng khi hôm nay các cấp chính quyền công bố gỡ bỏ rào phong tỏa cách ly ở địa phương.

    Anh bảo, dự định ngày mai sẽ đi làm trở lại, nếu có thời gian rảnh sẽ tới chơi với bạn bè.

    "Tối vui lắm, thời gian qua nhiều người kỳ thị dân Sơn Lôi, dân Vĩnh Phúc vì dịch. Giờ người ta nói gì mình bỏ ngoài tai, phải tiếp tục đi làm thôi" anh Long nói.

    Đang dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 2.

    Anh Vũ Văn Long.

    21:30 ngày 03/03/2020

    Sơn Lôi trước giờ dỡ bỏ lệnh cách ly sau 20 ngày bị phong tỏa

    Trước đó một ngày, chiều (2/3), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, trong đó có nội dung ấn định thời gian tháo dỡ toàn bộ các chốt cách ly trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

    Bà Hoàng Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) cho biết, tỉnh quyết định sẽ gỡ các chốt phong tỏa, cách ly ở xã Sơn Lôi vào lúc 0h ngày 4/3. Hiện, cơ quan chức năng tại các chốt sẽ giữ nguyên vị trí cho đến thời điểm đó mới được phép rời đi.

    Đang dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 1.

    Người dân khi đến các chốt kiểm tra bệnh Covid-19 đều được các nhân viên y tế ở đây nhắc nhở về cách phòng, chống bệnh và xịt nước rửa tay kháng khuẩn. Tính đến hết ngày 2/3, trong xã Sơn Lôi nói riêng và toàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung không xuất hiện thêm ca nhiễm mới dương tính với Covid-19, bệnh nhân cuối cùng điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà cũng đã được ra viện hôm 26/2.

    Đang dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 2.

    Hàng chục thanh niên xã Sơn Lôi tập trung đá bóng tại sân cỏ nhân tạo gần uỷ ban nhân dân xã. Quản lý sân cho biết, việc đá bóng mới diễn ra 2-3 ngày nay, còn trước đó sân thực hiện nghiêm túc lệnh không tụ tập đông người của uỷ ban nhân dân xã Sơn Lôi.

    Theo bà Lan, sau khi dỡ phong tỏa, người dân Sơn Lôi sẽ đi lại làm ăn, sinh hoạt bình thường.

    "Trước mắt chúng tôi vẫn khuyến khích người dân đi làm ở gần, không nên đến các địa phương ở xa", bà Lan nói.

    Còn ông Nguyễn Tuấn Minh (Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên) cho biết, trong gần 20 ngày thực hiện cách ly, đơn vị này đã tổ chức 30 tổ khám chữa bệnh đi từng hộ gia đình, từng thôn để kiểm tra y tế hàng ngày.

    Ông nói, ngành y tế không ghi nhận ca bệnh mới trên địa bàn Sơn Lôi. "Các trường hợp bị bệnh mãn tĩnh, đang sử dụng thuốc dài hạn cũng được chăm sóc tốt", ông Minh nói.

    Trước đó từ ngày 13/2, tỉnh Vĩnh Phúc lập 12 chốt trực 24/24 tại xã Sơn Lôi để kiểm soát việc ra vào vùng dịch; phun thuốc khử trùng, xử lý y tế, giải thích cho người dân về cách phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng ở đây cũng sẽ ngăn chặn việc đưa ra khỏi địa bàn những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm có khả năng lây lan dịch bệnh .

    Sở Y tế Vĩnh Phúc huy động 96 y, bác sĩ đến làm nhiệm vụ tại 12 chốt kiểm tra trên địa bàn xã Sơn Lôi, mỗi chốt 8 người; 65 cán bộ y tế khác được giao hỗ trợ chuyên môn tại 13 trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên.

    Vĩnh Phúc có 11 người nhiễm nCoV, trong đó 9 trường hợp tại huyện Bình Xuyên (riêng xã Sơn Lôi có 7 người). Nguồn lây nhiễm ở tỉnh này xuất phát từ nhóm 8 công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc về nước hôm 17/1. Đến nay các trường hợp trên đều đã được chữa khỏi bệnh.

    Xã Sơn Lôi có khoảng 2.800 hộ với 10.641 nhân khẩu, trong thời gian cách ly, chính quyền hỗ trợ 40 nghìn đồng/người/ngày với trường hợp cách ly tại nhà và 60 nghìn đồng/người/ngày với đối tượng cách ly ở các cơ sở cách ly tập trung.

    Nghị quyết của tỉnh Vĩnh Phúc cũng quy định mức hỗ trợ cho cán bộ y tế và những người tham gia phòng chống dịch bệnh tại các chốt là 200.000 đồng/người/ngày làm việc bình thường và 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ.


    21:26 ngày 03/03/2020

    Chấm dứt cách ly xã Sơn Lôi từ 0h ngày 4/3

    Tối 3/3, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức công bố quyết định hết thời gian khoanh vùng và cách ly đối với xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) sau 20 ngày chống dịch Covid-19.

    Đang dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 1.
    Đang dỡ bỏ cách ly tại Sơn Lôi: Tôi rất vui, từ mai có thể ra ngoài đi làm, đi chơi, thăm bạn bè, người thân - Ảnh 3.
    Lên trên
    Báo lỗi cho Soha

    *Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại