Công an xử lý 22 người đốt pháo sáng trong đêm tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Minh Toàn |

Trong đêm 15 và rạng sáng 16/12, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã xử lý 22 người đốt pháo sáng.

Ngày 16/12, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xử phạt hành chính với 22 người có hành vi đốt pháo gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, sau trận thắng của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Theo ghi nhận của PV, sau tiếng còi kết thúc trận đấu chung kết AFF Cup 2018, hàng ngàn người dân ở Đồng Nai đã xuống đường ăn mừng, hân hoan, hò reo.

Công an xử lý 22 người đốt pháo sáng trong đêm tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup - Ảnh 1.

Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: M.T

Không khí sôi động vang khắp các nẻo đường, từ các tuyến phố lớn vào tận các hẻm nhỏ, từ nội thành ra các huyện ngoại thành. Từng tốp người trong trang phục áo đỏ sao vàng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch"… 

Người dân tham gia cổ vũ, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam gồm cả thanh niên, sinh viên, người lớn, trẻ em, phụ nữ,…

Trong số này, nhiều người có hành vi quá khích, đốt pháo cổ vũ gây mất an ninh trật tự. Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP.Biên Hòa và khu vực lân cận, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và xử lý một số người đốt pháo sáng.

Công an xử lý 22 người đốt pháo sáng trong đêm tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup - Ảnh 2.

Công an túc trực ở nhiều tuyến đường đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lưu thông. Ảnh: M.T

Chỉ trong đêm 15 và rạng sáng 16/12, Công an TP.Biên Hòa và công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đã xử phạt hành chính 22 người về hành vi đốt pháo. 

Trước đó, trong các đêm có đội tuyển Việt Nam thi đấu, Công an TP.Biên Hòa cũng đã xử lý 18 người có hành vi đốt pháo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại