Công an truy tìm người trên xe chở F0 chém lìa tay cựu giáo viên

B. Bình |

Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị người từ xe khách chém lìa bàn tay.

Nạn nhân được tình nguyện viên chở lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ảnh: Báo Bình Dương

Nạn nhân được tình nguyện viên chở lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ảnh: Báo Bình Dương

Tối 29/8, báo Bình Dương đưa tin, Công an TP.Thủ Dầu Một đã phát thông truy tìm đối tượng Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau) trực tiếp dùng hung khí mã tấu chém đứt lìa cánh tay người đàn ông tại phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đang tạm giữ ông Đ.Q.H. (44 tuổi, ngụ TP.HCM) để lấy lời khai làm rõ vụ "Cố ý gây thương tích".

Công an truy tìm người trên xe chở F0 chém lìa tay cựu giáo viên - Ảnh 1.

Xe khách của đối tượng Trần Hoàng Huynh bỏ lại hiện trường. Ảnh: Báo Bình Dương

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, ông H. điều khiển xe khách loại 50 chỗ biển số TP.HCM, đối tượng Huynh điều khiển xe khách loại 50 chỗ biển số 61F-001.89 đều chở các bệnh nhân F0 Covid-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao, TP.Thuận An đến cách ly điều trị tại Trường Cao đẳng y tế Bình Dương, thuộc khu phố 9, phường Phú Hòa. 

Thời điểm này, ông V.Đ.K. (49 tuổi, quê Thái Bình) có xảy ra cự cãi với ông H., bực tức ông K. dùng gạch đá ném vào xe khách của ông H. 

Thấy vậy, đối tượng Huynh đang ngồi trên xe đã lấy mã tấu chém ông K. đứt lìa bàn tay phải.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sau khi bị chém, ông K. la hét, được người dân tại hiện trường sơ cứu tạm băng bó vết thương và nhặt bàn tay bị đứt bỏ vào thùng đá.

Lúc này, xe cấp cứu miễn phí của nhóm "hiệp sĩ" Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hải (ngụ Bình Dương) đã tới đưa ông K. đi cấp cứu.

Tại 2 cơ sở là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5, TP.HCM), người lái xe cấp cứu được cho biết, bác sĩ đi điều trị Covid-19 nên không thể phẫu thuật nối cánh tay.

Sau đó, các "hiệp sĩ" đã lái xe cấp cứu đưa ông K. tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và nạn nhân được nhập viện.

Chém xong, ông H. và Huynh cùng nhau rời khỏi hiện trường. Một lát sau, ông H. quay lại hiện trường ý định lấy xe khách điều khiển đi nhưng bị công an yêu cầu hợp tác để điều tra. 

Được biết, H. là tài xế tình nguyện tham gia vận chuyển các bệnh nhân mắc Covid-19 đi cách ly còn ông K. từng là giáo viên nhưng đã nghỉ và ở nhà.

Hiện vụ việc đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại