Công an triệu tập người mẹ kế làm rõ nghi vấn bạo hành con riêng 12 tuổi của chồng

Ngọc Tú |

Sau khi lan truyền thông tin bà Thái Thị S. đánh con chồng nhập viện, cơ quan công an đã triệu tập bà lên trụ sở để làm rõ sự việc.

Chiều 18/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Bằng - Trưởng Công an xã Thái Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Đô Lương làm rõ vụ việc cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi, trú xã Thái Sơn) nghi bị mẹ kế bạo hành phải nhập viện cấp cứu.

Theo ông Bằng, sau khi nhận thông tin sự việc, phía công an xã đã báo lên công an huyện và triệu tập bà Thái Thị S. (mẹ kế của cháu T.) lên trụ sở lấy lời khai.

Công an triệu tập người mẹ kế làm rõ nghi vấn bạo hành con riêng 12 tuổi của chồng - Ảnh 1.

Hình ảnh em T. với nhiều vết thâm tím ở mặt. (Ảnh: FB Tân Mai).

"Cơ quan chức năng đang làm việc, lấy lời khai của bà S. để làm rõ thông tin và nguyên nhân sự việc", ông Bằng thông tin.

Được biết, ngoài bà S. bị triệu tập lên cơ quan công an, bố của em T. cũng được cơ quan chức năng mời lên phối hợp để làm rõ thông tin liên quan.

Bà S. là giáo viên của một trường trên địa bàn huyện Đô Lương. Bố của em T. làm trong đơn vị bộ đội thường xuyên công tác xa nhà.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi, học lớp 6 trường THCS Thái Sơn) phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương, kèm theo đó là thông tin cho rằng người đánh bé T. chính là mẹ kế của cháu.

Công an triệu tập người mẹ kế làm rõ nghi vấn bạo hành con riêng 12 tuổi của chồng - Ảnh 3.

Nhiều vết thương trên cơ thể em T.(Ảnh: FB: Tân Mai).

Mẹ đẻ của T. mất cách đây 3 năm. Sau đó bố T. lấy bà Thái Thị S.

Qua hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy, em T. bị nhiều vết thương bầm tím ở mặt, tai, vai và mông.

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã đưa em T. đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. May mắn thương tích của T. không quá nặng. Hiện các vết thương cũng tạm ổn.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại