Công an TP HCM khen thưởng hai tài xế taxi dũng cảm bắt cướp

Như Ý |

Ngày 1/6, Công an TP HCM đã trao quyết định khen thưởng hai tài xế taxi Nguyễn Văn Hoàng và Lê Tấn Hùng của hãng Mai Linh vì đã dũng cảm tham gia bắt cướp.

Theo đó, khoảng 6h ngày 20/4, anh Nguyễn Văn Hoàng lái xe đi làm, khi đến đường Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) thì thấy chị Trần Thị Hằng (quê TP Đà Nẵng) bị thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy ngược chiều tiếp cận.

Chỉ trong mấy giây, tên này giật túi xách của chị Hằng rồi rồ ga bỏ chạy.

Lúc đó anh Hoàng điều khiển xe lấn lề, va vào đầu xe của tên cướp khiến hắn ngã xuống đường. Tên cướp sau đó bò dậy, bỏ xe máy cùng chiếc túi xách nhảy lên xe đồng bọn trốn thoát.

Anh Hoàng nhặt túi xách trong đó có điện thoại Iphone 7 Plus, tiền, giấy tờ quan trọng bàn giao lại cho chị Hằng, đồng thời trình báo sự việc cho Công an quận Tân Bình.

Công an TP HCM khen thưởng hai tài xế taxi dũng cảm bắt cướp - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Văn Hoàng (trái) và Lê Tấn Hùng.

Khoảng 3h sáng 28/4/2017, anh Phạm Văn Hùng lái xe đón một khách nam đi từ đường Phạm Văn Hai đi đến Bình Trị Đông A (TP HCM).

Trên đường đi, hành khách này bất ngờ rút dao ra đe dọa khống chế đòi lái xe đưa tiền. Trong tình huống khẩn cấp, anh Hùng buộc phải đưa cho tên cướp toàn bộ số tiền trong người là 3,6 triệu đồng.

Nhân lúc hắn sơ hở, anh Hùng đã phản kháng lại bằng việc gạt tay cầm dao của tên cướp. Trong lúc giằng co, tên cướp đã dùng dao đâm mạnh vào tay trái anh Hùng.

Tài xế taxi cố gắng chống cự và bật cửa chạy ra hô hoán thì được người dân và công an phường Bình Trị Đông A hỗ trợ truy bắt được tên cướp.

Anh Hùng đã đến công an phường Bình Trị Đông A tường trình toàn bộ sự việc và nhận lại tài sản của mình. Hiện tại, vết thương đã bình phục và anh Hùng trở lại với công việc lái xe.

Anh Hoàng bày tỏ: "Tôi lái xe cũng được hơn 10 năm, chứng kiến bao nhiêu vụ cướp giật trắng trợn trên đường. Tuy nhiên có lần do đang chở khách, xe cộ quá đông nên dù muốn giúp đỡ tôi cũng đành bất lực.

Những lúc thấy nạn nhân gào khóc do bị mất tải sản tôi cảm thấy rất buồn vì mình không thể giúp đỡ họ. Ngày hôm đó, tôi điều khiển xe va vào tên cướp để lấy lại tài sản cho chị Hằng khiến tôi rất vui bởi làm được việc tốt".

Thượng tá Trịnh Hồng Sơn thay mặt lực lượng an ninh kinh tế Công an TP HCM trao quyết định khen thưởng cho anh Hoàng và anh Hùng. Đồng thời mong muốn mỗi người dân hãy tiếp tục nâng cao tinh thần phòng chống cướp giật, đem lại bình yên cho thành phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại