Công an tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ trưởng công an xã đã bay thau cá của người dân

Bảo Ngọc |

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang chờ báo cáo cụ thể của Công an huyện huyện Krông Ana để đưa ra phương án xử lý nghiêm.

Ngày 4/10, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận vụ việc một trưởng Công an xã ở huyện Krông Ana chính là người trong clip đã bay thau cá của người dân và nhiều hàng hóa khác đang lan truyền trên mạng xã hội.

Thiếu tướng Rơi cho hay, đang chờ báo cáo cụ thể từ Công an huyện Krông Ana để có biện pháp xử lý.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu – người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay sự việc xảy ra tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana. Báo cáo ban đầu xác định, người có hành vi phản cảm là ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã.

"Chúng tôi đang chờ báo cáo cụ thể giữa buổi làm việc của công an huyện và cá nhân đồng chí Thịnh trong ngày hôm nay.

Từ báo cáo này chúng tôi mới biết được nguyên nhân vụ việc và có thể đưa ra phương án xử lý cụ thể. Nếu ông Thịnh sai phạm nghiêm trọng sẽ xử lý nghiêm", Thượng tá Tuấn nói.

Công an tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ trưởng công an xã đã bay thau cá của người dân - Ảnh 1.

Hành vi đá bay thau cá của người dân trong lúc dọn dẹp vỉa hè của vị trưởng công an xã là phản cảm

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana, tổ công tác của công an huyện đang làm việc với ông Thịnh. Thượng tá Thanh xác định, hành động của ông Thịnh là không đúng tác phong trong lúc lập lại trật tự lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông.

"Chúng tôi sẽ nắm quy trình làm việc của công an xã Quảng Điền vào lúc xảy ra sự việc. Thông tin cụ thể sẽ được báo cáo lên công an tỉnh và xin ý kiến xử lý đối với trưởng công an xã", Thượng tá Thanh nói.

Dọn vỉa hè, trưởng công an xã đá bay thau cá của người dân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại