Công an Quảng Nam giải cứu 11 phu đào vàng người dân tộc Khơ Mú bị bắt giữ trái phép

Thanh Vạn |

Làm việc với cảnh sát, P. khai nhận sau khi 11 người trên bỏ trốn khỏi bãi vàng của mình, P cùng một số kẻ khác truy tìm và bắt giữ những người này lại.

Tối ngày 16/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, những phu đào vàng này từ các tỉnh khác đến làm việc, nhưng do áp lực công việc quá lớn nên muốn nghỉ việc trở về quê thì bị 1 nhóm người địa phương bắt giữ

Trước đó, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận thông tin về việc tại nhà bà Đặng Thị P (38 tuổi) trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đang giữ hàng chục lao động, những người làm việc ở bãi vàng của P., tại xã Đắk Pring, huyện Nam Giang.

Công an huyện Nam Giang khẩn trương triển khai lực lượng xác minh. Kiểm tra nhà P., lực lượng chức năng bắt quả tang P. cùng với Nguyễn Văn T. (30 tuổi), Lương Công Tuấn A. (27 tuổi) cùng trú thị trấn Thạnh Mỹ đang giữ 11 người đồng bào dân tộc Khơ Mú, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

"Các đối tượng bỏ chạy tán loạn, lực lượng chức năng đã giải cứu được số lao động này", ông Dũng nói.

Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu P. khai nhận, sau khi 11 người trên bỏ trốn khỏi bãi vàng của mình, P. cùng với T, A và một số kẻ khác truy tìm, bắt và giữ những người này từ lúc 14h ngày 10/3.

Được biết địa bàn này rất phức tạp về hoạt động khai thác vàng trái phép.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại