Công an làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong khi đang chờ kết quả xét nghiệm PCR

PV |

Bà N. được lấy mẫu xét nghiệm PCR ngày 9/8, nhưng hôm nay bà qua đời, khi chưa có kết quả xét nghiệm.

Ảnh minh họa: báo Bình Dương

Ảnh minh họa: báo Bình Dương

Theo Tuổi trẻ online, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N.N.N. (48 tuổi, quê Kiên Giang, thuê phòng ở tại một khu trọ thuộc khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Trước đó, hôm 7/8, cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, bà N. test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bà được hướng dẫn về phòng trọ tự cách ly và đến ngày 9/8 thì được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, khi đang chờ kết quả xét nghiệm thì bà ngày hôm nay bà N. cảm thấy khó thở.

Bà tử vong khi xe cấp cứu chưa kịp tới nơi.

Theo Vietnamnet, lãnh đạo địa phương thông tin, đến thời điểm bà N.N.N. tử vong vẫn chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định bà mắc Covid-19 và gia đình cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi cho Tiền phong biết, nạn nhân là một trong những người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhưng để khẳng định cần phải qua kết quả xét nghiệm RT-PCR.

Nhiều trường hợp người dân test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhưng sau đó kết quả từ RT-PCR lại khẳng định âm tính.

Đại diện phường Tân Hiệp cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM: "Đang trong thời gian chờ kết quả thì bà N. đã xảy ra điều không mong muốn. Vì nghi nhiễm nên quá trình xử lý và đưa người tử vong đi mất nhiều thời gian. Gia đình này hiện rất khó khăn nên chúng tôi đang vận động tiền hỗ trợ".

Tối nay, theo báo Tiền phong, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 629 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca trong ngày lên 1.954 ca. Tính từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), tình này có 32.480 trường hợp nhiễm Covid-19.

Ghi nhận của báo Bình Dương cho biết, trong ngày, tỉnh có 653 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ 4 lên 6.815 trường hợp. Thống kê trong 5 ngày gần đây (từ ngày 5 đến 10/8) cho thấy số bệnh nhân Covid-19 xuất viện liên tục tăng. Ngày 5/8 có 337 bệnh nhân xuất viện, đến ngày 10/8 có 653 bệnh nhân xuất viện.


(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại