Công an kiểm tra công ty cung cấp thiết bị chạy thận cho BVĐK Hòa Bình

Hoàng Hải |

Trong sáng 31/5, các đơn vị chức năng gồm công an, cán bộ y tế, cán bộ UBND phường Trung Hoà đã đến kiểm tra Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Sơn.

Liên quan đến vụ tai biến y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khiến 18 bệnh nhân sốc phản vệ (7 người tử vong), chiều 30/5, cơ quan công an đã làm việc và niêm phong Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn (có địa chỉ tại đường Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Theo tìm hiểu của PV, công ty Thiên Sơn là đơn vị cung ứng thiết bị chạy thận cho bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Công an kiểm tra công ty cung cấp thiết bị chạy thận cho BVĐK Hòa Bình - Ảnh 1.

Một người phụ nữ tự xưng là Phó giám đốc Công ty dược phẩm Thiên Sơn ra tiếp đoàn công tác của phường Trung Hoà, quận Cậu Giấy rồi đi vào, không cho PV tiếp xúc.

Được biết, trước ngày xảy ra tai biến y khoa làm 7 người tử vong tại khoa thận nhân tạo, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn đã tiến hành bảo trì, sửa chữa các thiết bị chạy thận của bệnh viện bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Sáng hôm sau đó (29/5), khi tiến hành lọc máu cho các bệnh nhân đầu tiên, 18 bệnh nhân đã có dấu hiệu sốc phản vệ dẫn đến sự việc đau lòng.

Ghi nhận của PV vào chiều tối 30/5 và sáng 31/5, Công ty Cổ phần Thiên Sơn luôn đóng cửa im lìm. Trong sáng và trưa 31/5, pv đã nhiều lần bấm chuông và tìm cách liên hệ với người của công ty này nhưng không nhận được câu trả lời.

Cũng trong nay (31/5), lực lượng công an, cán bộ y tế, cán bộ phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức làm việc với đại diện Công ty Thiên Sơn.

Ông Lai Mạnh Tiến, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa cho biết, sáng nay, đoàn công tác đã tiến hành đến kiểm tra hành chính Công ty Thiên Sơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại