Công an kết luận về cái chết hy hữu của 2 thanh niên trên sườn dốc Quy Nhơn

Đức Anh |

Sau thời gian tiến hành điều tra, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 thanh niên tại đường dốc lên Suối Tiên.

Sáng 8-6, Công an TP Quy Nhơn , tỉnh Bình Định cho biết vừa kết thúc điều tra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết tại đường dốc lên Suối Tiên, thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Công an kết luận về cái chết hy hữu của 2 thanh niên trên sườn dốc Quy Nhơn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến Nguyễn Hoàng Quốc A. và Võ Nhật H. chết tại chỗ

Theo kết quả điều tra, trưa 1-1, Nguyễn Minh Tuấn (29 tuổi; ngụ phường Nhơn Phú) và nhóm bạn ngụ cùng xóm lên trạm radar ở núi Vũng Chua, TP Quy Nhơn chơi lễ.

Khi xuống, Tuấn điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Hoàng Quốc A. (28 tuổi) và Võ Nhật H. (27 tuổi, ngụ cùng địa phương). Lúc này, Tuấn cho xe chạy khoảng 20 - 30 km/giờ, vừa đi vừa hãm phanh (thắng) liên tục để hãm tốc độ khi xuống dốc.

Khi chạy được khoảng 10 phút, thấy tốc độ xe ngày càng nhanh, Tuấn tiếp tục bóp thắng. Do đường dốc, xe chở 3 người khá nặng nên Tuấn không hãm tốc độ lại được. Hoảng sợ, Tuấn chủ động nhảy khỏi xe vào lề phải, để 2 người bạn ngồi sau cùng chiếc xe lao dốc tự nhiên.

Sau khi Tuấn nhảy khỏi, chiếc xe cùng 2 người bạn ngồi sau tiếp tục lao xuống dốc rồi tông vào tường rào nhà dân. Vụ tai nạn đã khiến Nguyễn Hoàng Quốc A. và Võ Nhật H. chết tại chỗ, còn Tuấn bị thương nặng.

Theo Công an TP Quy Nhơn, hành vi của Nguyễn Minh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Bộ Luật Hình sự, các cơ quan chức năng đang xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại