Công an đưa hàng rào tới phong tỏa tiệm bánh trung thu vì quá đông người chen chúc mua bánh

PV |

Tại một số tiệm bánh trung thu ở đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa xảy ra tình trạng người dân chen chúc nhau, không đảm bảo giãn cách.

Người dân chen chúc mua bánh ngày 18/9. Ảnh: báo Thanh Hóa

Người dân chen chúc mua bánh ngày 18/9. Ảnh: báo Thanh Hóa

Theo phản ánh của tờ Người lao động, tại các cửa hàng bánh trung thu truyền thống có tiếng ở TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) những ngày qua rất đông người đổ xô tới mua. 

Tại một số tiệm như Nam Hương, Thuận Nhàn (ở đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) xảy ra tình trạng chen chúc nhau, không đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19.

Sáng nay, tình trạng trên vẫn tái diễn nên giới chức phường Lam Sơn phải yêu cầu người dân không tụ tập đông người và đề nghị cửa hàng bánh đóng cửa. Đồng thời, công an phường đưa xe và hàng rào tới phong tỏa 2 tiệm bánh trung thu Nam Hương, Thuận Nhàn, không cho người dân tập trung mua bánh.

Công an đưa hàng rào tới phong tỏa tiệm bánh trung thu vì quá đông người chen chúc mua bánh - Ảnh 1.

Công an phong tỏa tiệm bánh Nam Hương sáng 19/9. Ảnh: Tuấn Minh/Người lao động.

Theo báo Thanh Hóa, TP Thanh Hóa kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, song yêu cầu người dân phải bảo đảm thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trong hai ngày cuối tuần, lượng người đổ về các tiệm bánh tăng cao, không bảo đảm giãn cách theo quy định.

Một số tiệm bánh chưa lường trước được số lượng người mua quá đông nên bị động trong việc phân luồng đảm bảo giãn cách.

"Ai cũng muốn mua bánh cho bằng được dẫn đến tình trạng chen lấn, không bảo đảm giãn cách theo quy định. Tôi không dám vào mua tại các cơ sở này nữa. Tôi sẽ tìm mua bánh của chính các cơ sở gia truyền này tại các cửa hàng tạp hóa. Các loại bánh Trung thu gia truyền rất sẵn, không có tình trạng cháy hàng", báo Thanh Hóa dẫn lời một người dân.

Công an đưa hàng rào tới phong tỏa tiệm bánh trung thu vì quá đông người chen chúc mua bánh - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt hôm qua 18/9 để chấn chỉnh tình trạng tập trung đông người. Ảnh: báo Thanh Hóa

Công an đưa hàng rào tới phong tỏa tiệm bánh trung thu vì quá đông người chen chúc mua bánh - Ảnh 4.

Dòng người xếp hàng đông, tràn xuống cả lòng đường. Ảnh: Người lao động

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại