Công an điều tra vụ cô gái trẻ bị sàm sỡ ngay giữa phố Hà Nội

PV |

Clip ghi lại cảnh cô gái ăn mặc gợi cảm bị sàm sỡ khi đang dừng xe trên phố Yên Phụ được chia sẻ khiến dư luận bức xúc trước hành vi của "yêu râu xanh".

Chiều 22/5, báo Công an nhân dân ghi nhận thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái tên là T.P.C. khi đang lưu thông trên đường, đoạn ngã ba Yên Phụ - Thanh Niên.

Trước đó, theo ghi nhận của báo Thanh niên, sáng 21/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm khi dừng xe máy tại một ngã ba thì người đàn ông đứng tuổi đi xe máy tiến lại gần rồi bất ngờ sàm sỡ cô gái, sau đó phóng xe bỏ đi.

Theo đoạn clip ghi lại, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây. Sau khi bị sàm sỡ giữa phố, cô gái trẻ chỉ kịp la hét, rồi ngơ ngác nhìn theo gã "yêu râu xanh".

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã bị camera bên đường ghi nhận lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cô gái T.P.C đã đến Công an phường Yên Phụ trình báo. 

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, nhanh chóng làm rõ để xử lý đối tượng có hành vi sàm sỡ phụ nữ nơi công cộng, tránh sự hoang mang cho người dân trên địa bàn cũng như du khách đến với Hà Nội.

Bình luận về vấn đề này, trao đổi với PV Người lao động, PGS TS Trương Văn Vỹ - Giảng viên Xã hội học Tội phạm Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM nói: "Đây là hành động đầy bất ngờ, mang tính chất lệch chuẩn của một người có vấn đề về tâm lý nếu không muốn nói rằng anh ta bị bệnh về thần kinh". PGS TS Trương Văn Vỹ cũng mong muốn những trường hợp này được xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trao đổi với PV báo Dân trí, luật sư Trần Viết Hà, LS Thành viên Công ty Luật Nam Sơn, Đoàn LS Thành phố Hồ Chí Minh phân tích về sự việc trên như sau: Trước đây hành vi này áp dụng theo điểm a, khoản 1, điều 5, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt về hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chỉ bị xử phạt số tiền 200.000 đồng.

Nhưng hiện nay, theo điểm a, khoản 3 điều 7 Nghị định 144/2021, tên "yêu râu xanh" sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng với hành vi trêu ghẹo, khiêu khích người khác nơi công cộng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại