Công an Bình Phước hỏa tốc truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc

Tin, ảnh: Thảo Nguyễn |

Võ Hoài Thanh được cho là cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc đã bỏ trốn.

Ngày 15-2, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc về việc phối hợp truy bắt đối tượng liên quan đến chuyên án tổ chức đánh bạc.

Công an Bình Phước hỏa tốc truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Hoài Thanh

Theo đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an Thị xã Phước Long điều tra vụ "tổ chức đánh bạc" trên địa bàn Thị xã Phước Long. Quá trình điều tra, Võ Hoài Thanh (tên thường gọi là Hiểm, 38 tuổi, ngụ phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long) được xác định là đối tượng cầm đầu và đang bỏ trốn.

Nhận thấy đối tượng có thể đến các địa bàn lân cận hoặc qua Campuchia, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông báo đặc điểm đối tượng và phương tiện đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Cùng với đó, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân trên địa bàn biết, kịp thời tố giác khi phát hiện.

Các đơn vị chuyên môn cùng công an các huyện biên giới được giao phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Công an các tỉnh Campuchia giáp biên với Bình Phước tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn biên giới để kịp thời phát hiện và truy bắt Thanh, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia

"Nếu phát hiện đối tượng, đề nghị tạm giữ ngay, đồng thời thông báo đến Công an tỉnh Bình Phước (đồng chí Đào Thanh Lương - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0913.636.716 hoặc đồng chí Văn Minh Chiến - Trưởng Công an Thị xã Phước Long qua số điện thoại: 0913.765.248) để phối hợp" - công văn hỏa tốc nêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại