Công an Bình Dương thông tin việc huy động lực lượng đến khu du lịch Đại Nam

Hương Chi |

Sự xuất hiện của hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an khu vực, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tại khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) khiến dư luận xôn xao...Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã thông tin chính thức về sự vụ này.

Từ sáng đến trưa nay (29/5), trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại cảnh rất đông cán bộ chiến sĩ công an có mặt trong khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nhiều tài khoản facebook đăng ảnh kèm nội dung lập lờ gây tò mò, hiếu kỳ cho nhiều người, bởi Đại Nam còn là khu du lịch của bà Nguyễn Phương Hằng, người đang bị tạm giữ để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ việc này, thượng tá Phạm Quang Trưởng – Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào chiều 28/5 lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng này phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra các phương tiện xe máy tại khu vực trường đua Đại Nam.

Công an Bình Dương thông tin việc huy động lực lượng đến khu du lịch Đại Nam - Ảnh 1.

Công an kiểm tra các phương tiện tại khu vực trường đua Đại Nam

Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy đăng ký xe, bằng lái và kiểm tra ma túy theo chuyên đề. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có nhiều chiếc xe độ, chủ phương tiện không cung cấp giấy phép lái xe. Một số phương tiện được công an đưa về trụ sở để xử lý, chủ yếu là xe của khán giả đến xem đua.

Trong khi đó, đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết, thời điểm cơ quan chức năng đến kiểm tra, tại khu vực này đang tổ chức giải đua Offline Tay ga HNracing Shop lần II năm 2023. Giải đua diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5 với 60 vận động viên tham gia.

Công an Bình Dương thông tin việc huy động lực lượng đến khu du lịch Đại Nam - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của nhiều cảnh sát tại khu du lịch Đại Nam

Giải đua đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cấp phép. Khu du lịch Đại Nam chỉ cho thuê địa điểm để tổ chức.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam, việc công an đến khu vực trường đua để kiểm tra các phương tiện là hoạt động bình thường, được diễn ra theo thường lệ.

Công an Bình Dương thông tin việc huy động lực lượng đến khu du lịch Đại Nam - Ảnh 3.

Công an lập biên bản xử lý các xe máy độ, hầu hết là xe của khán giả đến xem đua

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương xác nhận, đơn vị này có cấp phép tổ chức giải đua Offline Tay ga HNracing Shop lần II năm 2023 tại khu du lịch Đại Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại