Con trai sinh năm 1995 của bầu Hiển: "Chủ tịch CLB Hà Nội là vị trí rất áp lực"

A Kha (Ảnh: Ngô Trà) |

Ông Đỗ Vinh Quang, tân chủ tịch trẻ tuổi của CLB Hà Nội đã có những chia sẻ với truyền thông về mục tiêu cũng như định hướng của mình nhằm phát triển đội bóng trong tương lai.

Chiều 19/2, CLB Hà Nội có trận giao hữu với CLB Viettel trên sân Hàng Đẫy. Bên lề trận đấu, tân chủ tịch Đỗ Vinh Quang cũng đã dành thời gian để gặp gỡ, trao đổi với truyền thông.

Trước tiên, chia sẻ về định hướng của mình với CLB Hà Nội sau khi đảm nhận vị trí chủ tịch, vị lãnh đạo trẻ tuổi của đội bóng bày tỏ:

"Đối với tôi, chủ tịch CLB Hà Nội là một vị trí rất áp lực, không chỉ trong công việc mà còn vì đây là đội bóng đại diện cho thủ đô. Khi nhận nhiệm vụ của lãnh đạo, tôi sẽ cố gắng biến áp lực thành động lực, cùng với đội bóng hướng tới những mục tiêu cao hơn. Để làm được điều đó thì chúng ta phải không ngừng thay đổi bản thân mình, không thể giậm chân tại chỗ.

Vì thế mà mục tiêu đề ra với CLB Hà Nội chính là bảo vệ những chức vô địch đã đạt được trong năm ngoái, đồng thời đổi mới trong công tác quản lý, huấn luyện, hướng tới sự chuyên nghiệp để tất cả cùng ý thức được năm nay sẽ có luồng gió mới cho đội bóng, dù chúng ta đã ở trên đỉnh rồi".

Con trai sinh năm 1995 của bầu Hiển: Chủ tịch CLB Hà Nội là vị trí rất áp lực - Ảnh 1.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, từng có thời gian du học tại Anh và công tác tại Tập đoàn T&T trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hà Nội FC.

Trả lời câu hỏi về sự so sánh giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2020, chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết:

"Để đạt được những mục tiêu tốt hơn thì đội bóng phải hướng tới những mô hình chuyên nghiệp ở nước ngoài. Mỗi CLB sẽ có định hướng riêng và TP.HCM cũng đã có những sự chuẩn bị rất chu đáo. Còn CLB Hà Nội cũng tự trang bị cho mình những yếu tố cần thiết. Để đạt được những mục tiêu đề ra, CLB cũng xác định năm nay các cầu thủ phải rèn luyện bản thân, xây dựng hình ảnh để làm được tốt hơn năm ngoái".

Con trai sinh năm 1995 của bầu Hiển: Chủ tịch CLB Hà Nội là vị trí rất áp lực - Ảnh 2.

Đặc biệt, ông Vinh Quang khẳng định trận Siêu cúp QG tới đây giữa Hà Nội và TP.HCM sẽ là cuộc đấu đáng chờ đợi, trong bối cảnh người hâm mộ đang rất háo hức.

"Bản thân CLB Hà Nội trong thời gian qua cũng tích cực tập luyện. Việc các giải đấu phải hoãn do dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tập luyện, thi đấu của Hà Nội. Tuy nhiên đội bóng vẫn luôn sẵn sàng tuân thủ những thông báo từ các ban ngành liên quan nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn cho người hâm mộ và cầu thủ. Hi vọng trận siêu cúp tới Hà Nội và TP.HCM sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt sau một quãng thời gian mà khán giả cảm thấy "đói" bóng đá nước nhà".

Con trai sinh năm 1995 của bầu Hiển: Chủ tịch CLB Hà Nội là vị trí rất áp lực - Ảnh 3.

Hà Nội hòa Viettel 1-1 trong trận giao hữu chiều 19/2.

Cuối cùng, trước câu hỏi về việc liệu sau trường hợp của Văn Hậu, CLB Hà Nội có hướng tới việc cho cầu thủ nào xuất ngoại nữa hay không, tân chủ tịch của đội bóng chia sẻ:

"Đã là cầu thủ thì ai cũng muốn được cọ xát ở một môi trường cao hơn, mà cao nhất thì chính là bóng đá châu Âu rồi. Bản thân các cầu thủ phải tự xác định được đó là một hướng đi nghề nghiệp của họ. CLB Hà Nội là bàn đạp, phát hiện và đào tạo để họ có thể phát huy được những tố chất, khả năng của mình. Đội bóng cũng luôn theo dõi, bám sát với nguyện vọng của cầu thủ để có kế hoạch cho từng người một, để họ mỗi người có thể đạt được những mục tiêu cá nhân của riêng mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại