Con trai ông Hun Sen long trọng đón 300 xe quân sự Trung Quốc: Sự thật chuyện Bắc Kinh tặng quà Campuchia

Hải Võ |

Con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trung tướng Hun Manet, đính chính rằng gần 300 xe quân sự mà nước này nhận từ Trung Quốc là một giao dịch chứ không phải hàng viện trợ.

Ông Hun Sen gây quỹ trong dân để mua sắm quân sự

Trung tướng, Chỉ huy Lục quân hoàng gia Campuchia Hun Manet ngày 18/6 nhấn mạnh chính phủ nước này đã mua gần 300 xe tải quân sự của Trung Quốc mà không sử dụng "một riel nào" từ ngân sách nhà nước.

Tổng cộng 290 xe tải quân sự đã được vận chuyển đến Campuchia trên chuyến hàng cập cảng Sihanoukville vào giữa tháng 6. Lô xe đã được bàn giao cho các đơn vị Lực lượng vũ trang hoàng gia (RCAF) và Cảnh sát quốc gia Campuchia ngày 18/6.

Phát biểu trong nghi thức bàn giao diễn ra tại sân vận động Olympic thủ đô Phnom Penh, tướng Hun Manet - Phó tổng tư lệnh RCAF - nói lô xe quân sự được mua về để củng cố lực lượng và phục vụ người dân, cùng các lợi ích quốc gia của Campuchia.

Theo ông Manet, số xe được mua bằng tiền gây quỹ do Thủ tướng Hun Sen phát động, với sự đóng góp từ các doanh nghiệp và người dân Campuchia.

Con trai ông Hun Sen long trọng đón 300 xe quân sự Trung Quốc: Sự thật chuyện Bắc Kinh tặng quà Campuchia - Ảnh 1.

Các xe quân sự mới "dàn hàng" trong lễ bàn giao tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: Royal Cambodian Army)

"Tôi muốn nói rõ rằng chúng ta không sử dụng một đồng nào từ ngân sách nhà nước, mà dùng tiền gây quỹ từ các tổ chức địa phương," ông Hun Manet nói. "Sáng kiến do Thủ tướng Samdech Decho [Hun Sen] đưa ra để kêu gọi những người hào phóng ủng hộ cho quân đội không phải là điều gì mới. Ông đã làm việc này trong nhiều năm."

Đơn đặt hàng mua xe quân sự Trung Quốc được thực hiện vào giữa năm ngoái và dự kiến bàn giao vào đầu năm nay, tuy nhiên đến tháng này Campuchia mới có thể nhận lô xe do tác động của đại dịch Covid-19.

Giá trị của lô xe quân sự không được tiết lộ.

Lô xe quân sự không phải quà tặng của Trung Quốc

Trung tướng Manet cũng bác bỏ báo cáo trước đó, nói rằng số xe kể trên là quà tặng của chính phủ Trung Quốc Ông cho biết Trung Quốc thường xuyên hỗ trợ Campuchia trong giai đoạn chống dịch Covid-19, bao gồm cử chuyên gia y tế và viện trợ vật tư, song không có xe quân sự trong đó.

Chúng tôi không cần nói dối, bởi nếu lô xe do Trung Quốc trao tặng thì chúng tôi sẽ nói như vậy. Nếu đó là đóng góp của Trung Quốc mà chúng tôi nói là bỏ tiền ra mua thì liệu họ có đồng ý không?

Trung tướng Hun Manet - Phó Tổng tư lệnh quân đội Campuchia

Con trai Thủ tướng Hun Sen bày tỏ biết ơn người dân Campuchia vì sự ủng hộ đối với lĩnh vực quốc phòng, đồng thời đáp trả những ý kiến chỉ trích thương vụ mua xe quân sự.

"Các nước khác chi hàng triệu USD để hiện đại hóa vũ khí, vậy mà họ công kích chúng ta khi ta mới chỉ có xe quân sự mới," ông nói, bổ sung rằng các xe quân sự cũng có thể được sử dụng trong những tình huống khẩn cấp như bất ổn xã hội hay thiên tai.

"Chúng ta cần các phương tiện vận tải này để gia tăng năng lực và hiệu quả các hoạt động."

Ông Manet nêu ví dụ về việc các xe này đã được dùng để hỗ trợ lao động nhập cư từ biên giới Campuchia-Thái Lan trở về quê nhà.

Con trai ông Hun Sen long trọng đón 300 xe quân sự Trung Quốc: Sự thật chuyện Bắc Kinh tặng quà Campuchia - Ảnh 3.

(Ảnh: Khmer Times)

Tướng Suon Khamlor, Phó Tư lệnh Lục quân Campuchia, cho hay các phương tiện mới sẽ được phân bổ cho RCAF và Cảnh sát quốc gia, trong đó cảnh sát nhận 40 xe, Đơn vị vệ sĩ của ông Hun Sen nhận 20 xe, và cảnh sát quân sự nhận 7 xe.

Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế của Học viện Hoàng gia Campuchia Kin Phea đánh giá việc gây quỹ để hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng là một ý tưởng tốt. Dù vậy, ông cho rằng đây là giải pháp tạm thời và chính phủ không thể phụ thuộc vào hoạt động gây quỹ trong cộng đồng mà cần tăng cường lĩnh vực quốc phòng nhà nước.

"[Gây quỹ] phản ánh sự tham gia của người dân trong việc ủng hộ các lĩnh vực quốc phòng, nhưng để khiến lĩnh vực này mạnh mẽ thì chúng ta cần ngân sách nhà nước cụ thể," ông nói.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại