Con trai cố chủ tịch Samsung đam mê diễn xuất dù hơn 20 năm chỉ đóng vai phụ

Tú Oanh |

Từ chối nối nghiệp ca, con trai cựu phó Chủ tịch tập đoàn Samsung kiên trì theo đuổi sự nghiệp diễn viên suốt hơn 20 năm dù chỉ đóng vai phụ. Ngoài ra, anh còn được nhắc đến với chuyện tình với nữ diễn viên kém cả tiếng lẫn sắc.

Yoon Tae Young sinh năm 1974, là con trai duy nhất của cựu phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Yoon Jong Yong. Sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, thừa kế khối tài sản hàng tỷ USD, Yoon Tae Young không theo định hướng của gia đình muốn anh nối nghiệp kinh doanh, thay vào kiên quyết với niềm đam mê diễn xuất.

Yoon Tae Young có ngoại hình nam tính, điển trai đầy phong trần, góc cạnh, còn sở hữu chiều cao 1m85. Đây là lợi thế lớn giúp anh phát triển sự nghiệp đóng phim. Năm 1997, anh chính thức bước chân vào làng phim Hàn Quốc qua vai nhỏ trong “Beautiful My Lady” của đài SBS.

Con trai cố chủ tịch Samsung đam mê diễn xuất dù hơn 20 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 1.

Yoon Tae Young thuở mới bước chân vào làng giải trí.

Những năm tiếp theo, anh tiếp tục đảm nhận các vai ít đất diễn trong “Love You, I Love You” (1997) và “Michiko” (1999). Mãi đến “Wang Cho (The Boss)” vào năm 1999, tài tử 7x đạt được những thành tích đầu tiên trong sự nghiệp với giải “Diễn viên mới xuất sắc” tại MBC Drama Awards 1999 và Baeksang Art Awards 2000.

Đến năm 2002, tên tuổi anh mới thực sự “phủ sóng” khắp nước nhờ vai Song Seok Gu, bạn thân của nữ chính Cha Yang Soon (Jang Nara) trong “Successful Story Of A Bright Girl”, hay được biết đến với tựa Việt “Cô gái thông minh”. 

Đây là một trong tác phẩm có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử truyền hình xứ củ sâm (42,6%). Phim cũng được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều quốc gia châu Á khác, bao gồm Việt Nam.

Tuy nhiên, bộ phim định mệnh của anh phải kể đến “Thảo nguyên xanh” (2003), đóng cùng Chae Rim, Choi Soo Jong và Chae Jung Ahn. Trong tác phẩm này, anh tiếp tục vào vai phụ, em trai của nam chính (Choi Soo Jong). “Thảo nguyên xanh” một lần nữa đưa tên tuổi của thiếu gia Samsung đến gần hơn với khán giả, đồng thời cũng mang đến cho anh một người bạn đời.

Con trai cố chủ tịch Samsung đam mê diễn xuất dù hơn 20 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 2.

Yoon Tae Young gặp và phải lòng bà xã trên phim trường "Thảo nguyên xanh".

Trong quá trình quay phim, Yoon Tae Young nảy sinh tình cảm với Im Yoo Jin, vào vai em gái của anh. Chia sẻ với báo giới sau này, Yoon Tae Young tiết lộ cảm mến Im Yoo Jin ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự dịu dàng của cô. Đáng nói, Im Yoo Jin khi đó chỉ là một diễn viên hạng B, ngoại hình không quá nổi bật và xuất thân bình dân.

Hai người hẹn hò trong 4 năm trước khi chính thức nên vợ, thành chồng trong đám cưới xa hoa bậc nhất bấy giờ tại khách sạn Shilla vào ngày 14/2/2007. Hôn lễ có sự tham gia của 4.000 khách mời, trong đó có 200 nhân vật quan trọng bao gồm thị trưởng thành phố Seoul, cựu Tổng thống Park Geun Hye, cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee, phó Chủ tịch LG…

Con trai cố chủ tịch Samsung đam mê diễn xuất dù hơn 20 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 3.

Đám cưới từng là tâm điểm truyền thông của Yoon Tae Young và Im Yoo Jin.

Đến tận lúc kết hôn, vẫn nhiều người đinh ninh cặp đôi không thể gắn bó lâu dài bởi sự chênh lệch gia thế. Không cần giải thích nhiều, Yoon Tae Young và Im Yoo Jin chứng minh được tình yêu thực sự không cần quan tâm đến sự khác biệt về xuất thân, ngoại hình. 

Hơn 10 năm chung sống, cặp đôi lần lượt chào đón 2 con trai và 1 con gái. Im Yoo Jin chấp nhận lui về làm bà chủ gia đình, chăm sóc cho các con, còn Yoon Tae Young vẫn cần mẫn đóng phim. Những lúc rảnh rỗi, anh đều dành hết cho gia đình. Nam diễn viên từng tuyên bố, hạnh phúc nhất là được ở cạnh vợ và con.

Con trai cố chủ tịch Samsung đam mê diễn xuất dù hơn 20 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ 5 người của Yoon Tae Young và Im Yoo Jin.

Hơn 20 năm trong nghề, Yoon Tae Young đóng tổng cộng 25 bộ phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên, anh chưa từng một lần được đóng vai chính. Nhưng điều đó không khiến thiếu gia Samsung bận lòng, thay vào đó anh dồn hết khả năng để hoàn thành các vai diễn được giao. Thái độ kính nghiệp của anh nhận được nhiều lời khen, sự yêu mến từ khán giả.

Yoon Tae Young ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như “Thái vương tứ thần ký” (2007), “Strike Love” (2009), “Midnight Hospital” (2011, nhận giải thưởng đặc biệt tại MBC Drama Awards cùng năm), “The King's Daughter, Soo Baek Hyang” (2013-2014), “The Night Watchman (2014)…

Tác phẩm gần nhất của Yoon Tae Young là "Local Hero" (2016), hợp tác cùng Park Shi Hoo, Lee Soo Hyuk và Yuri (SNSD). Hai năm sau đó, anh vướng scandal nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu. Anh bị hủy vai diễn trong “100 Days My Prince” (2018) và từ đó hoàn toàn vắng bóng trên truyền hình.

Con trai cố chủ tịch Samsung đam mê diễn xuất dù hơn 20 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 5.

Sau "Local Hero", Yoon Tae Young không còn xuất hiện trên truyền hình vì scandal say rượu lái xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại