Con trai 17 tháng tuổi của chủ tiệm cầm đồ ở miền Tây bị người làm của gia đình bắt cóc

Hoàng Thạch |

Người phụ nữ ở miền Tây bị người làm bắt cóc con trai sau khi nhờ người này giữ con để ra sau nhà lấy canh.

Ngày 15/5, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã cử lực lượng làm nhiệm vụ đến TP Rạch Giá (Kiên Giang) để tiếp nhận và di lý Văn Hữu Phong (27 tuổi) và Trần Thị Tuyết Linh (31 tuổi, cùng ngụ TP HCM) về Phú Quốc để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, chị L. T. T. D. (27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc), nhà có tiệm cầm đồ nên thuê Phong và Linh làm phụ. Cả hai cùng đến nhà chị T. ở.

Đến trưa ngày 14/5, chị D. cho con là cháu B. (17 tháng tuổi) ăn cơm. Do cơm khô nên nhờ Phong giúp xem bé để ra nhà sau lấy canh đút bé ăn.

Sau đó, Linh đã dùng xe đạp điện chở bé B. đi mất. Lúc này, chị D. liền hỏi Phong và gã này cho hay chắc bé được Linh chở ra tiệm internet chơi. Đồng thời, Phong đã lấy chiếc xe máy để đi tìm bé B. giúp gia đình.

Song, khoảng hơn 10 phút không thấy Phong liên lạc nên chị D. đã thông báo sự việc cho chồng. Lúc này, liên lạc với Phong thì đối tượng đã khóa máy. Nghi có chuyện nên mọi người đã trình báo cơ quan chức năng địa phương và tiến hành tìm kiếm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhận định 2 hai đối tượng đã đưa bé B. lên xe đi trên quốc lộ 80.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Linh và Phong bị cơ quan chức năng bắt giữ tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại