Con rơi Thành Long trước khi bỏ nhà đi: Tiêu 58 triệu đồng mỗi tháng, hưởng gia tài khủng

Hoàng Linh |

Nếu không bỏ nhà đi lang bạt khắp nơi, Ngô Trác Lâm sẽ có cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Những ngày qua, cộng đồng cư dân mạng đã truyền tay nhau đoạn clip gần 2 phút do con gái Thành Long và cựu Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi chia sẻ sau nửa năm mất tích bí ẩn.

Trong đoạn video này, Ngô Trác Lâm đã thừa nhận mình là con gái của Thành Long, kể về những khổ sở trong khoảng thời gian qua khi phải ngủ dưới gầm cầu và không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai.

Cô bé cũng khẳng định giữa mình với bạn gái hơn 13 tuổi là tình yêu đích thực, tuy nhiên mối tình này lại không được ủng hộ, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ sau khi xem clip này.

Cùng lúc đó, Thành Long lại tiếp tục chi ra hàng chục triệu USD để mua máy bay mới khiến "siêu sao võ thuật" bị chỉ trích thậm tệ vì không hề quan tâm đến con gái.

Con rơi Thành Long trước khi bỏ nhà đi: Tiêu 58 triệu đồng mỗi tháng, hưởng gia tài khủng - Ảnh 1.

"Con rơi" Ngô Trác Lâm cùng bạn gái đồng tính sống khổ sở ở Canada…

Con rơi Thành Long trước khi bỏ nhà đi: Tiêu 58 triệu đồng mỗi tháng, hưởng gia tài khủng - Ảnh 2.

…trong khi Thành Long lại vừa sắm thêm máy bay đắt tiền.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Ngô Trác Lâm quả thực đáng thương nhưng lại không đáng được mọi người bênh vực và cảm thông như vậy.

Bởi kể từ sau khi công khai yêu bạn gái ngoại quốc Andi, Ngô Trác Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Bị mẹ phản đối, cô bé đã bỏ nhà ra đi, cùng Andi lang bạt khắp nơi rồi còn sang tận Canada.

Ngô Trác Lâm kể về những chuỗi ngày khổ sở của mình vì tình yêu không được chấp nhận, cuộc sống khó khăn nhưng ở nơi kia, song mẹ của cô cũng đau lòng và mệt mỏi không kém.

Và rất có thể Andi vốn không yêu Ngô Trác Lâm, chỉ lừa dối và lợi dụng cô bé. Thế nhưng cô con gái 19 tuổi của Thành Long vẫn mù quáng, bồng bột không hề suy nghĩ.

Con rơi Thành Long trước khi bỏ nhà đi: Tiêu 58 triệu đồng mỗi tháng, hưởng gia tài khủng - Ảnh 3.

Vì phút bồng bột của tuổi trẻ, Ngô Trác Lâm khiến bản thân mình khổ sở và cũng khiến những người yêu thương cô bé đau buồn.

Vốn dĩ Ngô Trác Lâm không phải sống những chuỗi ngày khổ sở trong nửa năm qua. Khi còn ở bên mẹ Ngô Ỷ Lợi, dù cuộc sống của hai người không dễ dàng nhưng cũng chưa đến mức quá khó khăn.

Hàng tháng, tiền cho việc học tập, sinh hoạt của Ngô Trác Lâm cùng với một số khoản chi tiêu khác thì ít nhất cô bé cũng sử dụng đến 20.000 HKD (khoảng 58 triệu đồng).

Ngay cả khi Ngô Trác Lâm không đi học thì mỗi tháng cô bé cũng nhận được khoản tiền chi tiêu như vậy. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, Ngô Trác Lâm đã có được điều kiện tốt hơn nhiều.

Con rơi Thành Long trước khi bỏ nhà đi: Tiêu 58 triệu đồng mỗi tháng, hưởng gia tài khủng - Ảnh 4.

Ngô Trác Lâm có cuộc sống ổn định khi ở cùng mẹ.

Người anh trai cùng cha khác mẹ Phòng Tổ Danh từng khẳng định muốn giúp đỡ cho Ngô Trác Lâm. Ngoài việc thường xuyên cho tiền, anh còn mua một ngôi nhà giá 15 triệu HKD (khoảng 44 tỷ đồng) cho em gái ở Hong Kong.

Bên cạnh đó, Thành Long cũng đã sửa lại di chúc, cho biết ông sẽ để lại một phần tài sản cho Ngô Trác Lâm và giao cho cô bé khi đã đủ tuổi.

Ông cũng lập ra một quỹ từ thiện, trong đó có tên của cả Ngô Trác Lâm và Phòng Tổ Danh. Nếu muốn, Ngô Trác Lâm có thể nhận được tiền trợ cấp và đó không phải là một số tiền nhỏ.

Vì vậy nếu không bỏ nhà đi lang bạt khắp nơi, Ngô Trác Lâm hẳn vẫn sẽ có cuộc sống sung túc, đầy đủ. 

Con rơi Thành Long trước khi bỏ nhà đi: Tiêu 58 triệu đồng mỗi tháng, hưởng gia tài khủng - Ảnh 5.

Thành Long bị chỉ trích nhưng vẫn cố gắng bù đắp lại lỗi lầm, trong khi đó Phòng Tổ Danh được cho là rất yêu thương Ngô Trác Lâm và sẵn sàng giúp đỡ em gái vô điều kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại