Con rể Trump sẽ bị thẩm vấn vì cáo buộc "quan hệ thân thiết" với Nga

Thiện Trí |

Theo Sky News, Kushner từng sắp xếp một số cuộc gặp với đại sứ Nga Sergey Kislyak và nhân vật bị liệt vào danh sách cấm vận của Mỹ.

Con rể kiêm cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, doanh nhân Jared Kushner sẽ bị chất vấn về mối quan hệ với Nga, thông tấn Sky News dẫn nguồn tin Quốc hội Mỹ hôm 27-3 cho hay.

Được xem là một phần trong cuộc điều tra nhắm vào quan hệ giữa nhóm cộng sự của ông Trump và các quan chức Nga trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ muốn chất vấn ông Kushner về những cuộc họp mà ông đã sắp xếp với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Bên cạnh đó, còn có một số cuộc gặp gỡ không được ghi nhận giữa ông Kushner và người đứng đầu Ngân hàng phát triển Nga, nhân vật đã bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt hồi 2014, sau khi Crimea sát nhập vào Nga.

Nhà Trắng đã lên tiếng khẳng định rằng, ông Kushner không làm gì sai và các cuộc gặp là một phần nhiệm vụ của ông trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của Trump.

Được biết, trong thời gian tới, Jared Kushner sẽ giữ vai trò lãnh đạo cho Văn phòng Sáng kiến Mỹ của Nhà Trắng, một cơ quan mới hoạt động độc lập trong Nhà Trắng và trực tiếp báo cáo với Tổng thống.

Trả lời phỏng vấn của WaPo, ông Kushner tuyên bố: "Chính phủ Mỹ nên vận hành như một công ty Mỹ khổng lồ. Chúng tôi hy vọng mình có thể đạt được nhiều thành công và tạo hiệu quả cho các khách hàng của mình, ở đây chính là các công dân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại