Con rể rủ mẹ vợ… hành nghề “hai ngón”

Đức Văn |

Do không có tiền tiêu xài, con rể rủ mẹ vợ lên xe buýt hành nghề "hai ngón". Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị các trinh sát hình sự theo dõi bắt quả tang.

Ngày 5-3, Đội CSHS đặc nhiệm – Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, bàn giao 3 đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật cho Công an quận Bình Thủy điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, lúc 11h, ngày 4-3, Đội CSHS đặc nhiệm, phối hợp với Công an quận Bình Thủy, bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, tạm trú phường An Cư, quận Ninh Kiều); Nguyễn Thị Cúc (60 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) và Bùi Đức Hiền (41 tuổi, con rể bà Cúc), có hành vi móc túi trên xe buýt, tuyến Ninh Kiều – Ô Môn.

Trước đó, lúc 9h, ngày 4-3, Hiền rủ mẹ vợ là bà Cúc và bà Mai đi uống cà phê trên đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Tại đây, cả 3 bàn bạc lên xe buýt “ăn hàng” kiếm tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất, cả 3 chọn tuyến xe buýt Ninh Kiều - Ô Môn, là tuyến xe có đông hành khách nhất.

Trước khi lên xe, Hiền phân công bà Mai ngồi ngay cửa xuống xe, Hiền ngồi băng ghế sau cùng, còn bà Cúc ngồi hàng ghế trước mặt Hiền.

Khi xe di chuyển đến đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Hiền ra tay móc trộm một ĐTDT hiệu Oppo, trị giá 5,5 triệu đồng của một nữ hành khách đi trên xe.

Sau đó, Hiền đưa điện thoại trộm được cho bà Mai, bà Mai liền chuyển cho bà Cúc. Tuy nhiên, hành động của 3 đối tượng không lọt qua mắt các trinh sát hình sự. Khi 3 đối tượng chuẩn bị xuống xe, liền bị các trinh sát ập đến bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, bà Mai và Cúc khai nhận, kẻ đứng ra tổ chức hành nghề “hai ngón” trên xe buýt chính là Hiền.

Trước đó, vào tháng 1-2017, Hiền đã bị xử phạt hành chính cũng về hành vi trộm cắp tài sản trên xe buýt. Vụ việc đang được Công an quận Bình Thủy, điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại