Con rể ông Donald Trump bị tước quyền tiếp cận thông tin "tối mật" của Mỹ

Hà Liên |

Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời là cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner bị tước quyền xem các tài liệu tình báo tối mật của Mỹ.

Jared Kushner và một số quan chức Nhà Trắng nhận được thông báo về việc không còn được tiếp cận các thông tin tối mật của nước Mỹ hồi cuối tuần qua, Politico đưa tin hôm 27.2.

Theo đó, con rể Tổng thống Donald Trump và một số quan chức cấp cao Nhà Trắng khác được thông báo sẽ chỉ được tiếp cận thông tin "bí mật", không phải các thông tin ở cấp độ "TS/SCI" - từ viết tắt về các thông tin tối mật, tuyệt mật.

Theo Sputnik, cách duy nhất để tiếp cận thông tin ở cấp độ SCI là đi vào một phòng an ninh sau khi bỏ điện thoại và các vật dụng cá nhân khác.

Dù Tổng thống Mỹ được phép khôi phục quyền tiếp cận thông tin cấp TS/SCI cho con rể Jared Kushner nhưng trả lời báo giới về khả năng này hôm 23.2, ông Donald Trump tuyên bố: "Tôi sẽ để Tướng Kelly quyết định. Tôi tin tưởng ông ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn".

Lý do mà con rể ông Donald Trump bị tước quyền tiếp cận thông tin tối mật vẫn chưa rõ ràng. Theo Politico, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly không phải là người ký văn bản giáng đặc quyền của cố vấn Jared Kushner.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại