Con người có thể sống đến 100 tuổi nhờ một loại vi khuẩn đặc biệt?

Hà Thu |

Theo một nghiên cứu mới từ Nhật Bản, những người sống đến 100 tuổi trở lên có thể có vi khuẩn đường ruột đặc biệt giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Kết quả cho thấy, những vi khuẩn này và các hợp chất cụ thể mà chúng tạo ra, được gọi là "axit mật thứ cấp", có thể góp phần làm cho đường ruột khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để biết liệu những vi khuẩn này có thúc đẩy tuổi thọ đặc biệt dài hay không. Những phát hiện hiện tại, được công bố ngày 29/7 trên tạp chí Nature, chỉ cho thấy mối liên hệ giữa những vi khuẩn đường ruột này với việc sống quá 100 tuổi.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Kenya Honda, giáo sư tại Khoa Vi sinh và Miễn dịch học tại Trường Y Đại học Keio ở Tokyo, cho biết họ không chứng minh được rằng những vi khuẩn này khiến con người sống lâu hơn.

Honda cho biết: “Mặc dù có thể gợi ý rằng những vi khuẩn sản xuất axit mật này có thể góp phần kéo dài tuổi thọ, nhưng chúng tôi không có bất kỳ dữ liệu nào cho thấy mối quan hệ nhân - quả giữa chúng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại