Con gấu trúc già nhất thế giới đã chết

Ngọc Mai |

Đó là con gấu trúc đực, có tên An An, được chăm sóc tại Công viên Đại dương (Hồng Kông, Trung Quốc).

Con gấu trúc già nhất thế giới đã chết - Ảnh 1.

Theo giới khoa học, ở tuổi 35, gấu trúc tương đương 105 năm tuổi của con người. An An sống tại công viên kể trên từ năm 1999. Trước khi chết khoảng 5 tuần, “lão” ăn ít dần rồi hoàn toàn ngừng ăn. Thời gian đó, An An được đưa ra khỏi khu vực cho khách tham quan.

“An An là một thành viên trụ cột trong gia đình chúng tôi. Con gấu trúc này đã trưởng thành cùng với công viên. Nó cũng đã xây dựng một tình bạn bền chặt với người dân địa phương cũng như khách du lịch” - đại diện Công viên nói.

Trước An An, cũng tại công viên này, Jia Jia - “lão bà” gấu trúc già nhất thế giới đã chết vào năm 2016 ở tuổi 38.

Gấu trúc sinh sống chủ yếu trong các cánh rừng trúc nằm ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc nơi có nhiều trúc và tre - thức ăn chủ yếu của chúng. Gấu trúc sống đơn độc, chỉ gặp nhau trong mùa sinh sản và sau khi giao phối xong gấu trúc đực sẽ bỏ đi. 2 năm gấu trúc sẽ đẻ một lứa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại