Con gái mới sinh bị bệnh, bố mẹ người Trung Quốc sát hại vì không đủ điều kiện nuôi

Feng Ling |

Theo lời khai của hai đối tượng, sau khi sinh non bác sĩ cho biết bé bị bệnh bẩm sinh nên bọn chúng đã bàn bạc rồi sát hại con mình.

Báo the Paper News đưa tin từ đồn công an quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, (Trung Quốc). Khoảng 7h sáng ngày 21/2 vừa qua, đồn công an quận Phiên Ngung nhận được điện thoại báo án từ người dân, nói rằng họ phát hiện thi thể một bé gái tại sân chơi trẻ em trong khu.

Con gái mới sinh bị bệnh, bố mẹ người Trung Quốc sát hại vì không đủ điều kiện nuôi  - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái

Ngay sau đó, cảnh sát lập tức được điều động đến hiện trường điều tra. Tại đây cảnh sát phát hiện thi thể bé gái bị vùi dưới lớp cát, chỉ có một phần chân bị lộ ra ngoài. 

Sáng ngày hôm sau (22/2), Công an quận Phiên Ngung ra thông báo chính thức bắt giữ hai đối tượng tình nghi lần lượt là họ Từ (nam, 24 tuổi, người tỉnh Tứ Xuyên) và họ Trương (nữ, 24 tuổi, người tỉnh Thiểm Tây) là bố mẹ ruột của nạn nhân.

Theo như lời khai của hai đối tượng, nạn nhân sinh non đồng thời bác sĩ cho biết bé bị bệnh bẩm sinh. Do điều kiện gia đình không cho phép cộng thêm tình trạng hiện tại, hai đối tượng bàn bạc với nhau rồi quyết định sát hại con, vùi dưới hố cát trong sân chơi.

Hiện, hai đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo The Paper News, SoHu News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại