Con đường sa vào tội lỗi rồi trở thành "trùm" ma túy của gã đàn ông mê cờ bạc

Quốc Chiến |

Do vay mượn tiền để đánh bạc, Hiệu "chuột" chấp nhận gia nhập đường dây ma túy rồi trở thành ông trùm vận chuyển trước khi bị bắt giữ.

Ngày 12/8, TAND TP HCM đã quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm vụ Phan Hữu Hiệu (tự "chuột", SN 1970, quê Nghệ An) và đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" do các bị cáo đang thi hành án chưa kịp trích xuất đến tòa. Phiên xử sẽ được dời lại ngày 20/8.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Hữu Hiệu vốn là người nghiện cờ bạc. Vào tháng 4/2017, anh ta tham gia đánh bài tại casino ở Bản Sơn (Lào). Thời gian ở đây, Hiệu quen biết với Siva Tony (dân địa phương. Ông này đề nghị Hiệu tham gia đường dây vận chuyển ma túy nhưng anh ta không đồng ý.

Một thời gian sau, Hiệu đến casino nói trên để chơi bài và cháy túi. Anh ta liên hệ với Siva Tony vay mượn 250.000 USD và được chấp nhận với điều kiện tham gia đường dây buôn bán chất ma túy.

Sau khi trở thành con nợ của Tony, Hiệu chính thức trở thành đàn em của ông này. Hồi tháng 4/2018, Hiệu được chỉ đạo gặp Phan Thạch Dinh (65 tuổi), Lý Thơ Phước (52 tuổi) và 2 người khác để mua heroin với giá khoảng 310 triệu đồng/3 bánh (1kg).

Sau khi thỏa thuận, Hiệu được giao ma túy tại Đà Nẵng chuyển vào Nam tiêu thụ với tiền công 10 triệu đồng/ bánh.

Con đường sa vào tội lỗi rồi trở thành trùm ma túy của gã đàn ông mê cờ bạc - Ảnh 1.

Phan Hữu Hiệu và số ma túy tang vật khủng.

Lúc này, Hiệu thuê ô tô cho người gắn ma túy giấu bên dưới gầm xe. Hiệu thuê thêm 2 người cùng quê phụ giúp chuyển hàng, hứa trả 1 tỷ đồng/ người. Số ma túy lấy của Hiệu, Dinh bán lại cho Trần Đức Trầm (52 tuổi) còn Phước bán cho người tên Oanh với giá cao hơn 5-10 triệu đồng/bánh.

Chiều 11/7/2018, khi nhận 40 bánh ma túy từ Hiệu, Dinh đang di chuyển về siêu thị trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú) thì bị công an vây bắt. Khám xét nhà ông ta trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), cơ quan chức năng thu thêm 93 bánh.

Sau đó, công an cũng bắt quả tang Hiệu giao 60 bánh heroin cho Phước. Kiểm tra chỗ ở của Phước ở quận Bình Tân, công an thu giữ thêm 32 bánh heroin, sau đó bắt giữ thêm 5 đối tượng khác.

Theo lời khai của các đối tượng trong đường dây, mỗi chuyến vận chuyển ma túy trót lọt với số lượng lớn, Hiệu được trả công từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Số tiền này được Tony trừ dần vào số nợ mà Hiệu vay khi thua bạc.

Mỗi bánh heroin mua từ Hiệu để bán qua tay cho các đối tượng khác, Lý Thơ Phước và Phan Thạch Dinh cũng được hưởng số tiền lãi khoảng 10 triệu đồng.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, chỉ trong một tháng từ tháng 6 đến tháng 7/2018, các đối tượng trong đường dây của Hiệu "Chuột" đã mua bán trót lọt gần 400 bánh heroin (132 kg) và 55 kg ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng xác định Phan Hữu Hiệu có vai trò chính, cầm đầu đường dây ma túy.

Đặc biệt, vụ án nói trên có 9 bị can thì có đến 8 bị can có nhân thân xấu, từng có tiền án tiền sự dày đặc với các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, buôn bán trái phép chất ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại