Ủng hộ đội nhà nhưng nhiều CĐV Nhật Bản muốn cảm ơn Việt Nam: "Các bạn chơi đẹp và hay quá"

Trang Lê |

Dân mạng Nhật Bản cũng tỏ ra không tin được vào mắt mình khi xem trận tứ kết đầu tiên Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam đã thua Nhật Bản trong trận tứ kết đầu tiên tại Asian Cup 2019. Sự chiến đầu quả cảm và chi để thua bởi một quả đá penalty của cầu thủ Việt Nam khiến CĐV toàn châu Á cực kỳ bất ngờ.

Đến người hâm mộ Nhật Bản cũng không nghĩ Việt Nam có thể đá một trận hay đến vậy. Từ trước đến nay, mỗi khi chạm trán, Việt Nam luôn "không có cửa" trước đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc.

Tuy nhiên, sự quả cảm, chiến đấu tuyệt vời từ những chiến binh của Park Hang-seo khiến tất cả bất ngờ.

Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội Nhật Bản, chủ đề về trận đấu này vẫn đang được thu hút sự quan tâm và bàn luận.

"Có nên ca ngợi Việt Nam trong trận hôm nay không mọi người? Tôi bất ngờ quá mà, Việt Nam đã thể hiện lối chơi đến người Nhật cũng run sợ ấy. Đúng là càng ngày bóng đá Đông Nam Á càng phát triển, HLV của họ cũng tuyệt nữa", một dân mạng viết.

"Tôi chỉ muốn gửi lời khen cho thủ môn Việt Nam, anh ta quá xuất sắc. Hôm nay thủ môn đội đó mà không ổn thì chắc số bàn thắng của Nhật còn nhiều hơn nữa. Họ có một thủ môn đẳng cấp châu lục luôn ấy nhỉ", dân mạng khác bình luận.

Ủng hộ đội nhà nhưng nhiều CĐV Nhật Bản muốn cảm ơn Việt Nam: Các bạn chơi đẹp và hay quá - Ảnh 1.

Công Phượng đã thi đấu vô cùng cố gắng.

"Có đúng là đang đá với Việt Nam hay là đội khác thế? Xưa nay có khi nào trong ấn tượng của tôi Việt Nam mạnh thế đâu. Thật sự càng ngày trình độ bóng đá các nước càng được thu hẹp lại", một dân mạng nhận xét.

"- Thắng chỉ vì quả penalty á? ĐT Nhật Bản đã làm gì trong trận gặp Việt Nam vậy?

- Nếu xem thì bạn sẽ biết Nhật Bản đã cố gắng như thế nào, thủ môn Việt Nam xuất sắc lắm", mẩu đối thoại của hai dân mạng.

"Nhật Bản chiến thắng hôm nay không chỉ có trong đội hình các cầu thủ trẻ mà còn có những chiến binh đẳng cấp hàng đầu và có tuổi, có kinh nghiệm rồi. Việt Nam trái lại, đội hình của họ còn cực kỳ trẻ, đúng tuổi cho kỳ World Cup tiếp theo. Trong tương lai vài năm nữa thì Việt Nam là đối thủ cực đáng sợ đó mọi người", một dân mạng lo xa.

Ủng hộ đội nhà nhưng nhiều CĐV Nhật Bản muốn cảm ơn Việt Nam: Các bạn chơi đẹp và hay quá - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo trên đường biên.

"Việt Nam thật mạnh mẽ và quyết tâm. Họ luôn chạy theo trái bóng, cố gắng đoạt bóng. Tôi cứ có cảm giác Nhật Bản thiếu chút gì đó. Nếu Việt Nam chính xác hơn trong các pha dứt điểm thì chẳng rõ mọi chuyện thế nào luôn ấy. Đúng là trận đấu thót tim", dân mạng khác bình luận.

"Thủ môn Việt Nam quá xuất sắc, tôi nghĩ anh ta là Cầu thủ xuất sắc nhất trận hơn là cầu thủ phía Nhật Bản. Biết đâu anh ta lại được đội nào đó ở châu Âu để mắt đến sau trận đấu này. Xem cái cách phản xạ và sự chắc chắn anh ta thể hiện thì cá là CLB nào cũng muốn có", một dân mạng khen ngợi Văn Lâm.

"Trình độ của các đội bóng Trung Đông ngang ngửa Tây Á và thật mừng khi có một ĐT Đông Nam Á cũng thi đấu ngang cơ như vậy. Việt Nam thật là một ĐT mạnh khi được nhìn nhận từ đầu là ngựa ô của giải. Tôi nghĩ rằng ĐT nước họ sẽ tiếp tục phát triển, các cầu thủ còn trẻ mà", một dân mạng viết.

"Một người bạn Việt Nam nói với tôi rằng ở đó đang có sự "bùng nổ" chưa từng có trong bóng đá. Tôi đã tìm hiểu về Việt Nam từ AFF Cup, xem HLV của họ và rơi nước mắt vì vài lời ông ấy nói với cầu thủ. ĐT Việt Nam đá luôn đem lại cảm xúc cứ như Nhật Bản vài năm trước vậy", một dân mạng viết.

Ủng hộ đội nhà nhưng nhiều CĐV Nhật Bản muốn cảm ơn Việt Nam: Các bạn chơi đẹp và hay quá - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam đã có một trận đấu để đời.

"Đương nhiên tôi ủng hộ Nhật Bản vì đây là quốc gia của mình nhưng sau trận đấu lại muốn cảm ơn Việt Nam. Họ chơi đẹp và hay quá. Chạy chỗ tốt, tạo áp lực tốt, dám đột phá, dứt điểm và hàng thủ tuyệt vời. Đấy là chưa kể đến thủ môn tầm cỡ châu lục. HLV của họ cũng xuất sắc nữa, thật bất ngờ với Việt Nam hiện tại", một dân mạng bình luận.

"Việt Nam thật tuyệt đấy. Họ đã chiến đấu quả cảm với những ĐT ứng cử viên vô địch hàng đầu như Iran, Iraq, Nhật Bản. Họ mạnh mẽ hơn sau mỗi trận đấu. Có lẽ Việt Nam nên nghĩ tới chuyện được đi World Cup nếu cứ phát triển như thế này. Mong chờ vào tương lai của bóng đá Việt Nam", một dân mạng viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại