Cố vấn của Trump: Tổng thống có thể bị dẫn trước nhưng vẫn thắng vào Ngày Bầu cử

Kiều Anh |

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump cho rằng, dù bị dẫn trước nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn sẽ giành chiến thắng cách biệt vào Ngày Bầu cử, tương tự như kịch bản năm 2016.

Một cố vấn cấp cao trong chiến dịch của Tổng thống Trump hôm 13/9 (giờ Mỹ) cho rằng, mặc dù Tổng thống Trump bị dẫn trước trong các cuộc khảo sát và các yêu cầu bỏ phiếu qua thư trong Ngày Bầu cử nhưng ông vẫn giành chiến thắng với kịch bản tương tự như năm 2016.

"Tôi muốn khẳng định rằng, có lẽ sẽ có một kịch bản tương tự ở đây, khi chúng ta hồi tưởng lại quá khứ, chúng ta có lẽ sẽ thấy Tổng thống bị dẫn trước trong Ngày Bầu cử và sau đó lại giành chiến thắng với cách biệt đáng kể", cố vấn cấp cao trong chiến dịch của Tổng thống Trump Steve Cortes nhận định trên Fox News.

Những bình luận của ông Cortes được đưa ra giữa bối cảnh đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa về các yêu cầu bỏ phiếu qua thư, đặc biệt ở những bang chiến địa. Một cuộc khảo sát trên toàn quốc của Fox News cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được 71% tỷ lệ ủng hộ của các cử tri nói rằng họ có kế hoạch bỏ phiếu qua thư.

Dù vậy, cố vấn cấp cao này cho rằng, nhiều thành viên đảng Dân chủ đi bỏ phiếu hơn không có nghĩa là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden và cho dù điều gì xảy ra, Tổng thống Trump sẽ thu hẹp cách biệt vào ngày 3/11.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần công kích việc bỏ phiếu qua thư, đồng thời cho rằng việc này có thể dẫn đến nhiều trường hợp gian lận khi bỏ phiếu.

Xuất hiện trên chương trình "Meet the Press" của NBC, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cũng dự đoán ông Trump sẽ chiếm ưu thế cho dù đảng Dân chủ dẫn trước trong việc gây quỹ.

Trên Fox, ông Cortes giải thích rằng chiến thắng của Tổng thống Trump trong Ngày Bầu cử xuất phát từ sự cách biệt đáng kể về mức độ nhiệt tình của cử tri giữa những người ủng hộ ông Biden và những người ủng hộ ông Trump.

Tổng thống Trump vẫn tiếp tục dẫn trước ông Biden về mức độ ủng hộ của cử tri dù cuộc khảo sát mới đây của Fox cho thấy ông Biden đang thu hẹp cách biệt này. 43% cử tri cho biết họ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Biden, tăng 12 điểm so với cuộc khảo sát hồi tháng 6.

Cuộc khảo sát của Fox News được tiến hành từ 7 - 10/9 với 1.191 cử tri tham gia và sai số là 2,5 điểm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại