Có thể bạn chưa biết: Chủ tịch Kim Jong-un hâm mộ cuồng nhiệt nhiều môn thể thao

PHỤNG HIẾU |

Đằng sau hình ảnh nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên là một người yêu thể thao cuồng nhiệt.

Tuổi trẻ của Chủ tịch Kim Jong-un luôn được các giáo viên tại Triều Tiên lấy làm hình mẫu cho trẻ em. Ngoài thành tích học tập, ông Kim Jong-un còn đam mê rèn luyện bản thân. Ông chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau và từng gặt hái được những thành công rất đáng nể.

Theo Daily Mail tổng hợp, ông Kim Jong-un đã thắng một giải đua thuyền buồm từ khi mới lên 9. Đáng chú ý hơn, trong trận chung kết năm đó, ông Kim Jong-un bị đối thủ người nước ngoài bỏ xa nhưng đã vượt lên giành thắng lợi chung cuộc trong những chặng cuối.

Những giai thoại về thành tích thể thao xuất sắc của ông Kim chưa được kiểm chứng. Nhưng thực tế, Kim Jong-un là một người rất yêu thể thao. Đối với ông, thể thao không chỉ là những ganh đua về mặt thành tích, mà còn là phương tiện để đem lại hòa bình.

Có thể bạn chưa biết: Chủ tịch Kim Jong-un hâm mộ cuồng nhiệt nhiều môn thể thao - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim coi thể thao là ưu tiên hàng đầu để phát triển Triều Tiên.

Không lấy đâu xa, kỳ thế vận hội mùa đông năm 2018 là bước đầu thành công mỹ mãn cho công cuộc đem 2 miền Nam-Bắc xích lại gần nhau hơn. Hai miền có đội tuyển thể thao chung, chia sẻ với nhau những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

Cuối tháng 11 vừa qua, ông Kim Jong-un đồng ý bắt tay cùng Hàn Quốc để môn đấu vật truyền thống bán đảo Triều Tiên, hay còn gọi là Ssireum, trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sau này còn cùng đấu thầu chạy đua đồng đăng cai Olympic mùa hè 2032.

Chưa dừng lại ở đó, ông Kim còn mong muốn mang đến một bộ mặt mới cho Triều Tiên thay vì những hình ảnh khép kín như trước. Câu nói "Trong thời bình, chỉ VĐV mới có thể giương cờ chúng ta ở các quốc gia khác" cùng những mức đãi ngộ đặc biệt cho VĐV Triều Tiên đã cho thấy rõ quyết tâm của vị Chủ tịch này lớn đến như thế nào.

Nhờ những năm tháng theo học ở châu Âu, Kim Jong-un được tiếp cận với những nền thể thao tiên tiến nhất thế giới. Được biết, Chủ tịch Kim thường dành hàng giờ để theo dõi và phân tích những trận đấu bóng rổ và bóng đá khi còn trẻ.

Sau này khi thay cha lên nắm quyền, ông thần tượng và kết thân với Kobe Bryant, Michael Jordan. Thậm chí, một vài VĐV chuyên nghiệp như Dennis Rodman đã được mời sang Triều Tiên thi đấu biểu diễn.

Có thể bạn chưa biết: Chủ tịch Kim Jong-un hâm mộ cuồng nhiệt nhiều môn thể thao - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un và Dennis Rodman là bạn thân.

Với Kim Jong-un, những sự kiện như Rodman sang Triều Tiên chỉ là bước đầu để ông đưa Triều Tiên lên bản đồ thể thao thế giới. Ông Kim Jong-un còn được cho là một CĐV nhiệt thành của Manchester United, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại