Có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đứt mạch toàn thắng

Long Nguyên |

Trong một ngày thi đấu kém may mắn của siêu sao Cristiano Ronaldo, ĐT Bồ Đào Nha đã không thể đánh bại Tây Ban Nha ở loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia.

Trước trận đấu với Tây Ban Nha, ĐKVĐ châu Âu và UEFA Nations League Bồ Đào Nha đã có chuỗi 4 trận toàn thắng. Trong lần gần nhất khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp để giúp đội nhà đánh bại Thụy Điển 2-0.

Ở cuộc so tài này, HLV Fernando Santos đã có nhiều thử nghiệm về nhân sự, nhưng Ronaldo vẫn ra sân trong đội hình xuất phát. Trong 72 phút có mặt trên sân, CR7 đã thi đấu rất nỗ lực. Thậm chí, anh có pha dứt điểm dội xà ngang ĐT Tây Ban Nha ở đầu hiệp hai.

Có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đứt mạch toàn thắng - Ảnh 1.

Ronaldo không thể giúp Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha

Về phía ĐT Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique cũng thử sức nhiều cầu thủ mới như Sergio Reguilon, Eric Garcia, Diego Llorente, Sergio Canales hay Daniel Olmo. Đội hình không phải mạnh nhất khiến Tây Ban Nha khó triển khai lối chơi đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy, tỷ số hòa 0-0 với Bồ Đào Nha có thể coi là may mắn với Tây Ban Nha.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Hà Lan lại thua sau khi chia tay HLV Ronald Koeman. Đá giao hữu với Mexico, Hà Lan đã để thua 0-1.

Dù Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Lewandowski không thi đấu, nhưng Ba Lan vẫn dễ dàng đánh bại Phần Lan 5-1. Người chơi nổi bật nhất ở trận này là Kamil Grosicki với một cú hat-trick.

Gặp đối thủ yếu Moldova, ĐT Italia dễ dàng giành chiến thắng 6-0.

Trong khi đó, ĐT Đức để Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 3-3. Á quân thế giới Croatia gặp đối thủ khó chơi là Thụy Sĩ, nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại