Cơ quan Vũ Trụ hàng đầu Trung Quốc công bố kế hoạch "oanh tạc" Mặt Trăng và Sao Hỏa

Nguyễn Hằng |

Mới đây, Trung Quốc công bố kế hoạch tham vọng về việc hạ cánh xuống “miền đất hứa” Mặt Trăng vào năm 2018 và gửi tàu thám hiểm tới sao Hỏa vào trước năm 2020.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã và đang có những cuộc chạy đua ráo riết chinh phục vũ trụ bằng hàng loạt các chương trình không gian "vĩ mô" nhằm chiếm vị trí thượng phong trước các cường quốc khác trên thế giới.

Gần đây, họ đã có những bước tiến lớn trong công nghệ để khởi động robot và đưa người vào vũ trụ.

Trong một thông cáo trước báo chí gần đây, họ đã vạch ra kế hoạch 5 năm để tăng tốc về phát triển công nghệ vũ trụ nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh xuống nửa tối của Mặt Trăng và có tàu thăm dò tới sao Hỏa trước năm 2020.

Theo kế hoạch được Cơ quan hàng không Vũ Trụ Trung Quốc (CNSA) công bố cho hay, mục đích của kế hoạch này nhằm hướng tới việc khám phá không gian bên ngoài, tăng cường sự hiểu biết về Trái Đất và Vũ Trụ.

Cơ quan Vũ Trụ hàng đầu Trung Quốc công bố kế hoạch oanh tạc Mặt Trăng và Sao Hỏa - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Họ có sự khởi đầu vào "cuộc chiến không gian" khá muộn màng so với các cường quốc như Mỹ và Nga. Tuy nhiên, việc đầu tư khủng cho chương trình vũ trụ giúp hành trình chinh phục không gian của quốc gia đông dân nhất thế giới có nhiều tín hiệu đáng mừng.

Từ năm 2003, họ đã thực hiện những chuyến bay và đi bộ trong vũ trụ, phóng thành công trạm vũ trụ Thiên cung 1 vào năm 2011 và sau đó là hàng loạt tàu vũ trụ có người lái như Thần Châu 8, Thần Châu 9, Thần Châu 10, Thần Châu 11.

Cơ quan Vũ Trụ hàng đầu Trung Quốc công bố kế hoạch oanh tạc Mặt Trăng và Sao Hỏa - Ảnh 2.

Phóng tàu vũ trụ Thần Châu 11 tới trạm vũ trụ Thiên Cung 2 tại bãi phóng Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi.

Giữa tháng 9 vừa qua, họ cũng phóng thành công trạm vũ trụ Thiên Cung 2 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, sau sự cố trục trặc về kỹ thuật của trạm vũ trụ Thiên Cung 1.

Giới chức hàng đầu của CNSA cho biết, mục tiêu lâu dài là hoàn thành sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng trong tương lai. Tuy nhiên, thử thách này sẽ có rất nhiều trở ngại vì đây là nửa tối của Mặt Trăng.

Nhiệm vụ của vệ tinh đầu tiên của họ tới sao Hỏa là sẽ thực hiện nghiên cứu và thám hiểm trên quỹ đạo, bề mặt hành tinh. Sau đó, kế tiếp là sẽ thu thập các mẫu đất đá trên hành tinh đỏ và gửi về Trái Đất để nhằm nghiên cứu các vấn đề về nguồn gốc, sự tiến hóa của hệ thống năng lượng Mặt Trời và tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

Ngoài ra, họ cũng có kế hoạch phóng tàu vệ tinh tới Sao Mộc để khám phá hành tinh này và các vệ tinh của nó.

(Nguồn: Seeker)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại