Có “quân sư” đẳng cấp cao, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần hơn World Cup?

Tiểu Mã |

Việc chiến lược gia giàu kinh nghiệm Philippe Troussier về làm việc tại Việt Nam có thể coi là một tin vui đối với người hâm mộ.

Cuối tuần qua ở vòng 7 V.League, HLV người Pháp Philippe Troussier – người từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản tại World Cup 2002 - bất ngờ xuất hiện cùng HLV Hoàng Anh Tuấn trên khán đài sân Thống Nhất (trong trận đấu giữa TP.HCM gặp Hà Nội).

Lập tức, hình ảnh này khiến không ít người hâm mộ đặt ra câu hỏi rằng phải chăng ông Troussier sẽ thay GĐKT Jurgen Gede – người sẽ hết hạn hợp đồng với VFF vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, theo thông tin từ một lãnh đạo VFF sáng 8/5 thì thực chất ông Troussier đã được Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) mời sang làm việc trong vai trò làm cố vấn chiến lược, với mục đích giúp bóng đá Việt Nam nhắm đến mục tiêu dự World Cup.

Nhưng tại sao ông Troussier lại được PVF tín nhiệm lựa chọn thay vì một chiến lược gia khác? Liệu bề dày kinh nghiệm của chiến lược gia người Pháp này có thể áp dụng được cho bóng đá Việt Nam hay không đang là một vấn đề được nhiều người hâm mộ quan tâm.

Có “quân sư” đẳng cấp cao, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần hơn World Cup? - Ảnh 1.

Ông Philippe Troussier khi dẫn dắt ĐT Nhật Bản tại VCK World Cup 2002.

Trong quá khứ, ông Troussier làm HLV trưởng của 7 đội tuyển quốc gia khác nhau (Nhật Bản, Nam Phi, Nigeria, Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Qatar, Maroc), ông kinh qua 3 kỳ World Cup, dẫn dắt các đội tuyển đạt không ít thành tích vô địch, Á quân và Top 4 ở khu vực châu Á và châu Phi.

Nổi bật nhất trong thành tích của HLV Troussier chính là việc dẫn dắt Nhật Bản vượt qua vòng bảng tại VCK World Cup 2002 trên sân nhà. Ở giải năm đó, thầy trò ông Troussier đã xuất sắc cầm hòa Bỉ (2-2), đánh bại Nga (1-0) và thắng Tunisia 2-0 để đi tiếp với tư cách nhất bảng H. Đáng tiếc là ở vòng 1/8, ông và các học trò lại để thua sát nút Thổ Nhĩ Kỳ 0-1.

Trước đó, ông Troussier cũng gây ấn tượng mạnh mẽ ở xứ Mặt trời mọc, với việc giúp tuyển Nhật Bản đăng quang Asian Cup 2000 và giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất châu Á trong đó.

Ngoài việc thu được không ít thành tựu cùng các ĐTQG, vị "quân sư" 63 tuổi này cũng từng kinh qua không ít CLB từ châu Á, châu Phi đến châu Âu. CLB danh tiếng nhất mà ông từng dẫn dắt là Marseille (Pháp). Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng từng bị chính Marseille sa thải năm 2004 chỉ sau chưa đầy 1 năm do thất bại trong việc đưa CLB dự UEFA Cup.

Có “quân sư” đẳng cấp cao, bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần hơn World Cup? - Ảnh 3.

Ông Troussier hoàn toàn có thể tạo nên nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ở công tác phát triển đào tạo trẻ.

Theo một lãnh đạo của PVF thì một trong những lý do khiến ông Troussier được mời về Việt Nam là bởi ngoài kinh nghiệm dày dạn thì nhà cầm quân này có sự hiểu biết và quan hệ gắn bó với các nền bóng đá đang phát triển. Điều này có thể giúp PVF điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế giúp bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu World Cup trong tương lai.

Được biết, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông Troussier làm việc với một số CLB, đối tác của PVF, dự khán nhiều trận đấu trong các giải chính thức của VFF và gặp gỡ các lãnh đạo phụ trách chuyên môn của VFF nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và phát triển bóng đá trẻ.

Việt Nam lại có thêm đội bóng gây ấn tượng ở giải châu Á

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại