Tung 3 cú đòn trước địch thủ "khó chơi", Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết giải châu Á

Tiểu Mã |

Với việc bảo toàn chiến thắng trước Malaysia, futsal nữ Việt Nam chính thức giành vé vào tứ kết giải châu Á bằng tư cách nhất bảng.

VCK futsal nữ Việt Nam 2018: Việt Nam 3-1 Malaysia

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, ĐT futsal nữ Việt Nam đã phải khá vất vả để đánh bại Malaysia 3-1 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải châu Á.

Trước màn thư hùng này, Việt Nam chỉ cần 1 điểm là chắc chắn tiến vào vòng tứ kết với tư cách nhất bảng, còn Malaysia buộc phải giành điểm và chờ kết quả ở cặp đấu giữa Đài Bắc Trung Hoa gặp Bangladesh mới chắc suất đi tiếp.

Lần gần nhất futsal nữ Việt Nam đối đầu người Mã là ở SEA Games 29, nơi mà 2 đội đã bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Ở cuộc hội ngộ ngày hôm nay, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn cũng vấp phải không ít thử thách, đúng như dự đoán của giới chuyên môn.

Với tâm lý thoải mái hơn, futsal nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu tuyệt vời bằng việc ghi liền 2 bàn vào lưới đối thủ. Thế nhưng, Malaysia lại không dễ buông xuôi. Họ vùng lên tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ ở thời điểm cuối hiệp 1.

Thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Quốc Tuấn xảy ra ở thời điểm nửa đầu hiệp 2, khi bóng hầu như chỉ lăn ở phần sân của đội bóng áo trắng.

Tung 3 cú đòn trước địch thủ khó chơi, Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết giải châu Á - Ảnh 2.

Futsal nữ Việt Nam đã chính thức tiến vào tứ kết giải châu Á với ngôi nhất bảng.

Malaysia liên tục dồn ép còn futsal nữ Việt Nam lại co về phòng ngự để bảo toàn tỷ số. May mắn là trong khoảng thời gian này, các học trò của HLV Quốc Tuấn đã phòng thủ tập trung, cộng với việc các chân sút Malaysia không tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn san bằng tỷ số.

Với Malaysia, sau khi tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, họ đã phải trả giá. Bởi ở thời điểm cuối trận, futsal nữ Việt Nam đã tung "nhát đòn kết liễu" với bàn thắng thứ 3, khép lại hy vọng có điểm của Malaysia.

Như vậy, futsal nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết giải châu Á với tư cách nhất bảng B, chính thức hoàn thành mục tiêu trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải.

Ở trận đấu muộn hơn (18h, giờ Việt Nam), chủ nhà Thái Lan có trận đấu được đánh giá "cửa trên" tuyệt đối trước Hồng Kông. Nếu giành 3 điểm, chắc chắn Thái Lan sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng A. Nếu kịch bản này xảy ra, chắc chắn Việt Nam sẽ tránh được người Thái ở vòng tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại