Có một tình bạn không thể diễn tả bằng lời của Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên

THUÝ |

Trong ngành công nghiệp giải trí đầy thị phi và ganh đua thì đâu đó vẫn còn tình bạn đáng ngưỡng mộ của hai cô gái nhóm Twins (Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên). Họ sẵn sàng hy sinh, cười khóc cùng nhau trên mỗi chặng đường.

Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên : Hai cá thể đối lập nhưng lại gắn kết cùng nhau

Có lẽ khi nhắc về năm tháng thanh xuân của mình, đoạn đường 7 năm cùng nhau trong âm nhạc đầy những hào quang với Twins là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng.

Có một tình bạn không thể diễn tả bằng lời của Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên - Ảnh 1.

Twins là thanh xuân, là tuổi trẻ của thế hệ 8X - 9X một thời

Twins được thành lập vào năm 2001, khi đó Chung Hân Đồng (A Kiều) chỉ mới 20 tuổi, cô từ Úc trở về Hong Kong nghỉ hè, còn Thái Trác Nghiên (A Sa) chỉ mới 19.

Khi đó, Công ty giải trí Anh Hoàng (EEG) muốn thành lập một nhóm nhạc nữ và tập hợp họ lại với nhau, để hai con người với những tính cách hoàn toàn khác nhau trở thành đối tác không thể tách rời.

Chung Hân Đồng - một cô gái sống nội tâm, ít nói, sợ đám đông, tự ti, thích màu đen, sợ lạnh thì Thái Trác Nghiên lại hoạt bát, vui vẻ, thích màu sắc sặc sỡ, sợ nóng. Hai con người hai tính cách, cả hai bổ sung điểm mạnh và điểm yếu cho nhau.

Thậm chí, đến cả Thái Trác Nghiên từng hài hước tiết lộ rằng lần đầu gặp Chung Hân Đồng, cô ấy là một cô gái cực kỳ chảnh, khó gần.

Năm 2002, khi Twins hát tại Nhà thi đấu Hồng Khám Hong Kong lần đầu tiên, đây là nhóm nhạc đầu tiên hát tại Hồng Khám thời gian ngắn nhất. Đồng thời, Thái Trác Nghiên khi đó mới 19 tuổi cũng là một trong những nữ ca sĩ trẻ nhất hát trong Red Pavilion lúc bấy giờ.

Ở lần đầu tiên tổ chức concert, Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng đã lo lắng đến mức muốn bỏ cuộc vì lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, phía dưới nhiều khán giả và đầy que sáng cổ vũ khiến cả hai không kìm được nước mắt.

Trong khoảng nửa đầu thập niên 2000, Twins hầu như đã thống trị làng nhạc Cantopop, cũng như làng âm nhạc châu Á. Đây cũng là nhóm nhạc duy nhất từng giành giải Nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất châu Á - Thái Bình Dương (năm 2007 và 2012).

Twins được xem là thanh xuân của thế hệ 8X - 9X, là nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Hong Kong.

Có một tình bạn không thể diễn tả bằng lời của Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên - Ảnh 2.

Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên - hai cô gái với hai tính cách trái ngược nhưng sẵn sàng vì nhau hy sinh và thay đổi

Thành công của Twins mang lại sự nổi tiếng và thu nhập cao cho Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng. Sau đó, cả hai không chỉ phát triển sự nghiệp ca hát mà còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Họ bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng khác nhau.

Ở lĩnh vực phim ảnh, nếu như Thái Trác Nghiên từng đoạt Ảnh hậu Liên hoan phim Kim Tử Kinh lần thứ 12 thì Chung Hân Đồng ba lần nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hoa Đỉnh.

Mặc dù họ có nhiều tác phẩm kinh điển để nhớ nhưng điều ấn tượng hơn cả của Twins đó chính là tình chị em sâu sắc giữa hai người. Và nếu như bạn là một khán giả yêu thích ngành giải trí Hong Kong và biết đến hai cô gái này từ những ngày đầu tiên thì chắc hẳn bạn sẽ nhớ ngay đến câu chào quen thuộc: "Chào mọi người, tôi là A Sa, tôi là A Kiều, chúng tôi là Twins".

Có một tình bạn không thể diễn tả bằng lời của Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên - Ảnh 3.

Thái Trác Nghiên - cô gái năng động, hoạt bát và thân thiện

Có một tình bạn không thể diễn tả bằng lời của Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên - Ảnh 4.

Chung Hân Đồng - cô gái hướng nội, ngại giao tiếp

Twins giống như một trường hợp đặc biệt trong làng giải trí hoa lệ này, không rời không bỏ nhau dù sóng gió thế nào, cả hai luôn là một nhóm, là Twins, nhưng vẫn là hai cá thể độc lập có cá tính riêng.

Cùng nhau khóc cùng nhau cười và cùng nhau hạnh phúc

Như suy nghĩ của hai cô gái này, Twins chính là đại diện cho cảm giác vui vẻ và thoải mái: "Chúng tôi ở bên nhau luôn cảm thấy rất vui vẻ. Đó chính là cảm giác đặc biệt giữa hai người, dù không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều tự hiểu. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, người kia cũng luôn ủng hộ bạn".

Nhưng không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, ở đỉnh cao của sự nghiệp, vào năm 2008 vụ ''ảnh nóng'' của Chung Hân Đồng và Trần Quán Hy bị tung ra đã làm thay đổi cuộc đời của hai cô gái hoạt bát Twins.

Sau sự cố lộ ảnh, Chung Hân Đồng bị sốc, cô phải tạm dừng hết công việc dang dở khiến công việc của Twins phải đứng lại. Là người ngoài cuộc, nhưng sự nghiệp của Trác Nghiên cũng bỗng dưng chững lại, kèm thêm những áp lực tinh thần nhưng Thái Trác Nghiên không một lời oán trách.

Thay vào đó, Thái Trác Nghiên ở bên cạnh động viên tinh thần cho Chung Hân Đồng, bảo vệ cô bạn trước mọi búa rìu của dư luận dù nhắc đến Thái Trác Nghiên người ta sẽ nghĩ ngay đến cô gái tràn đầy năng lượng và thân thiện.

Thậm chí, sau 5 năm sự cố Chung Hân Đồng bị tung ảnh nóng, Thái Trác Nghiên vẫn chưa thể bỏ qua Trần Quán Hy khiến anh phải quê độ trước đám đông.

Trong suốt 11 năm A Kiều ở ẩn, A Sa vẫn cố gắng hoạt động solo riêng lẻ dưới cái tên Twins. Thành tích phát triển độc lập của A Sa cũng gặt hái thành quả, khiến nhiều người thuyết phục cô đi solo nhưng "công chúa showbiz Hong Kong" kiên quyết từ chối và tuyên bố sẽ đợi ngày A Kiều quay lại, cả hai cùng hợp thành một thể hợp nhất bởi Twins không thể thiếu bất kỳ người nào.

A Kiều cũng đã cho biết rằng cô từng khuyên A Sa nên phát triển độc lập và đừng chờ đợi mình, nhưng A Sa kiên quyết nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ trở lại sân khấu âm nhạc khi A Kiều trở lại.

"Có rất nhiều người sẵn sàng đồng hành cùng bạn, nhưng rất ít người sẵn sàng đồng hành cùng bạn đến cùng", Thái Trác Nghiên chia sẻ.

Có một tình bạn không thể diễn tả bằng lời của Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên - Ảnh 5.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, khán giả còn ngưỡng mộ tình bạn của hai cô gái Twins

Hành động này của Thái Trác Nghiên như khẳng định dù 10 năm, 20 năm hay 30 năm đi chăng nữa thì dù Chung Hân Đồng có gặp bất cứ chuyện gì hay cả thế giới đều quay lưng với cô thì đều có Thái Trác Nghiên bên cạnh cô.

Được sự ủng hộ của bạn bè và gia đình, Chung Hân Đồng cũng dũng cảm bước ra những tháng ngày u ám và đoàn tụ với A Sa, trở thành một Twins hoàn chỉnh sau hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, với lần trở lại này, Chung Hân Đồng đã gặp không ít khó khăn.

Xuất phát điểm cùng nhau, nhưng người bạn đồng hành liên tục gặt hái những thành công, còn bản thân cô lại loay hoay tìm lại chỗ đứng. Có thể với nhiều người, sự ganh tị theo lẽ thường cũng đủ để tình bạn rạn nứt. Dù vậy, kể cả khi bị đặt lên bàn cân, cùng cạnh tranh nhau trên màn ảnh, A Kiều chưa từng cảm thấy mình cần phải vượt qua A Sa.

Mặc dù chỉ có đoạn trường 7 năm cùng nhau trong sự nghiệp nghệ thuật, A Kiều - A Sa vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Trong ngày trọng đại của A Kiều, A Sa đã xúc động rơi nước mắt khi thấy chị em tốt cuối cùng cũng tìm được người yêu thương mình.

Và vào giây phút đáng nhớ nhất đời mình, Chung Hân Đồng cũng không quên người bạn đã cùng mình đi qua sóng gió. Thay vì tung bó hoa cưới, A Kiều đã dừng lại, trao bó hoa ấy cho A Sa. Dù không nói ra, nhưng bất cứ ai cũng hiểu, A Kiều luôn mong A Sa sớm tìm được người đàn ông của đời mình.

"Có lẽ do chúng ta đã cùng vượt qua những thử thách, đối mặt với tất cả những gì mà người xung quanh hoàn toàn không thể hiểu được, và cũng không cần phải nói rõ mọi thứ. Cũng giống như ngày thường chúng ta vẫn hay nói đùa với nhau mà người khác cũng không thể hiểu nổi, nhưng Sa hiểu Gil và Gil cũng hiểu Sa.

Chỉ cần Gil biết rằng Sa đã vì Gil mà vui mừng như thế nào, luôn hy vọng Gil mãi mãi được hạnh phúc và vui vẻ là đủ. Trong cuộc đời này, may mắn nhất là gặp được người không chỉ cùng cười mà còn có thể vì nhau mà cùng khóc", Thái Trác Nghiên đã bật khóc trong ngày vui của Chung Hân Đồng.

Bên cạnh nhau suốt 7 năm, 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa thì có thể nói rằng A Sa là người hiểu rất rõ con người của A Kiều. Vốn là người hướng nội, không biết cách đối diện với truyền thông thì A Sa luôn luôn bảo vệ, chăm sóc Chung Hân Đồng chu đáo khi cô ấy tham gia các chương trình tạp kỹ khác nhau.

Thậm chí, trong chương trình thực tế Bởi Vì Chúng Ta Là Bạn Bè, Chung Hân Đồng từng nói rằng cô ấy thích ăn tôm nhưng không thích bóc vỏ tôm, sau khi A Sa nghe được, cô ấy đã âm thầm viết ra giấy. Chỉ cần nhìn thấy tôm, A Sa sẽ âm thầm bóc tôm cho A Kiều khiến cả Tạ Đình Phong ở bên cạnh cũng ngưỡng mộ, ghen tị.

Sẵn sàng thay đổi vì nhau… và mối quan hệ phức tạp không thể nói hết

Từ nhỏ đến lớn, trưởng thành trong một gia đình không mấy hạnh phúc, vì vậy đã một phần ảnh hưởng đến tính cách của Chung Hân Đồng.

Tính cách hướng nội, ngại giao tiếp của Chung Hân Đồng là những gì mà mọi người tiếp xúc với người đẹp sinh năm 1981 ở những ngày đầu làm việc. Trong nhiều trường hợp, Thái Trác Nghiên là người phá vòng vây giúp cô.

Có một tình bạn không thể diễn tả bằng lời của Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên - Ảnh 6.

Tình bạn của Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng từ lâu đã không thể diễn tả được bằng câu chữ

Thời gian dần trôi, A Kiều đã thay đổi nhiều hơn, cô mở lòng hơn, biết cười nhiều hơn, từ không thích nói chuyện sang nói nhiều hơn vì A Sa. Cũng chính vì lý do đó mà họ bổ sung cho nhau. Trong những lần phỏng vấn tiếp theo, khi A Sa không biết nói gì thì A Kiều cũng sẽ giúp cô ấy.

Không những vậy, một cô gái yêu thích trang phục màu đen cũng vì A Sa dần thay đổi, chuyển sang yêu thích nhiều màu sắc rực rỡ hơn: ''Thực ra, A Sa đã thay đổi tôi rất nhiều, từ một người không thích màu mè, chỉ thích đen trắng thì giờ đây đến cả cuộc sống của tôi cũng trở nên nhiều màu sắc và hạnh phúc hơn!".

Trong thời gian vừa qua, Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên đều đến Trung Quốc - đại lục để góp mặt vào chương trình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3. Tuy nhiên, nguyên nhân để Chung Hân Đồng góp mặt trong chương trình này là vì người đồng hành tốt của cô trong suốt 22 năm qua - Thái Trác Nghiên.

Cho dù đến chương trình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, Chung Hân Đồng - Thái Trác Nghiên cũng không thể tách rời nhau. Cặp đôi đã thống nhất với nhau, nếu như đối phương muốn bên cạnh người còn lại thì có thể ra ký hiệu đặc biệt mà chỉ hai người mới biết.

Có lẽ chính vì duyên số mà họ đã gặp được những người ''biết mình rõ nhất'' và đồng hành, hỗ trợ nhau vượt qua những thăng trầm. Giống như khi chúng ta gặp lại người bạn thân nhất trong đời, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đầu tiên bạn sẽ nghĩ đến người bạn thân nhất của mình, muốn cùng cô ấy chia sẻ buồn vui, cùng nhau tay trong tay như ngày xưa.

Chung Hân Đồng thừa nhận rằng hai người không thể tách rời: "Tôi quả thực rất thân thiết với cô ấy trong cuộc sống, đó là cảm giác an toàn. Thật là tốt khi quen biết những người bạn tốt cả đời trong làng giải trí. Thật là hiếm có".

Không những vậy, Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên cũng tiết lộ rằng cả hai chưa bao giờ cãi nhau trong suốt 22 năm qua. Tình bạn sâu sắc của họ đã khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên và làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng.

Hay ​​trong buổi biểu diễn đặc biệt livestream kỷ niệm 20 năm bên nhau, Thái Trác Nghiên cùng Chung Hân Đồng đã đọc lời hứa: ''Dù nghèo hay giàu, dù ốm đau hay bệnh tật, chúng ta cũng không thể xa nhau''.

22 năm qua, Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng cùng nhau bước qua thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cùng trải qua lúc khó khăn chán nản, tình bạn của hai người từ lâu đã không thể diễn tả được bằng câu chữ: "Quan hệ của chúng tôi rất phức tạp, ở thời điểm khác nhau sẽ thể hiện vai trò khác nhau, vừa là bạn bè, vừa là tri kỷ, đồng nghiệp, người nhà, chị em…".

''Ngay cả khi chúng ta không phải là một cặp song sinh (Twins) thật sự, chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Kể cả khi chúng ta sẽ được gọi bằng một cái tên khác, chúng ta, cả đời này không thể thoát khỏi lòng bàn tay của đối phương'', Thái Trác Nghiên từng dành những lời chân thành cho đối phương.

Tình bạn chân chính đáng quý như tình yêu, trên đời không ai là không có cảm xúc, khi đối phương có cảm xúc sẵn sàng nhân ái, nhường bước cho nhau thì mối quan hệ sẽ tự nhiên thăng hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại