Có một thành phố ngầm "ngoài hành tinh" bên dưới căn cứ tối mật Area 51 của Mỹ?

Thi Anh |

Nếu có người mở cửa, vào các tầng dưới lòng đất của Area 51 thì bạn sẽ thấy một thành phố ngầm khổng lồ, chưa từng thấy trên hành tinh - Cousins nói với Daily Star.

Blake Cousins, một người dùng Youtube, điều hành kênh thirdphaseofmoon, cho biết: Nhiều cựu nhân viên từng làm việc ở Area 51 (Vùng 51) tiết lộ với anh ta rằng có một "thành phố ngầm" bên dưới căn cứ quân sự nổi tiếng nằm trên sa mạc Nevada của Mỹ.

"Nếu một người hoặc một nhóm người có thể vào bên trong và mở các cánh cửa vào các tầng dưới lòng đất thì bạn sẽ thấy một thành phố ngầm khổng lồ, chưa từng thấy trên hành tinh của chúng ta", Cousins nói với Daily Star.

"Nơi này lớn tới mức Area 51 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo những gì tôi nghe được, khu vực dưới lòng đất phải nằm sâu ít nhất 50 tầng nhà, và mở rộng ra tới Thái Bình Dương, cũng như nhiều khu vực khác của Mỹ".

Trong cuộc trao đổi với báo giới, Cousin - vốn được biết tới là "thợ săn người ngoài hành tinh" - quả quyết rằng các cựu nhân viên ở Area 51 đã tiếp xúc với một "người ngoài hành tinh" tại Area 51.

"Anh ta là một người ngoài hành tinh, được đưa tới đây từ vụ Roswell", Cousins đề cập tới sự cố năm 1947, khi một bóng thám không của Không lực Mỹ bị rơi ở New Mexico. Vào thời điểm đó, những nhà nghiên cứu UFO (vật thể bay không xác định) đã bắt đầu thúc đẩy các thuyết âm mưu và cho rằng đó là tàn dư của một phi thuyền ngoài hành tinh.

Theo Sputnik, đồn đoán gây shock được Cousins đưa ra khi hơn 2 triệu người đang chuẩn bị lùng sục căn cứ tối mật của Mỹ vào ngày 20/9 tới, sau khi một sự kiện trên mạng xã hội mang tên "Càn quét Area 51 - Họ không thể Cản trở Tất cả Chúng ta" khởi động cuộc săn lùng người ngoài hành tinh.

Chính phủ Mỹ không có vẻ mặn mà gì với sự kiện truy lùng sắp diễn ra. Cảnh sát trưởng quận Lincoln Kerry Lee cảnh báo rằng ý tưởng này rất nguy hiểm: "Có người sẽ bị thương và có thể sẽ có người bị vào tù. Đó không phải chuyện đùa".

Area 51 là một căn cứ của Không lực Mỹ, được thành lập hồi những năm 1950 để thử nghiệm các chương trình máy bay tối mật của Mỹ, tuy nhiên chính phủ Mỹ không thừa nhận sự tồn tại của cơ sở này cho tới năm 2013.

Sự bí ẩn bao trùm lên Area 51 đã làm nảy sinh nhiều giả thuyết đáng ngạc nhiên về những thứ được cất giấu ở căn cứ này, trong đó có nhiều đồn đoán rằng quân đội Mỹ đang giữ tài liệu mật về người ngoài hành tinh và UFO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại